Ðức cha Carlassare đề cao tầm quan trọng

cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Nam Sudan

 

Ðức cha Carlassare đề cao tầm quan trọng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Rumbeck (RVA News 19-03-2022) - Ðức cha Cristiano Carlassare, Giám mục tân cử của Giáo phận Rumbeck ở Nam Sudan, đề cao tầm quan trọng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha vào tháng Bảy năm 2022 tại nước này, là điều quan trọng đối với tiến trình hòa bình tại đây.

Ðức cha Carlassare năm nay 44 tuổi, người Ý, thuộc dòng thánh Comboni, lẽ ra được truyền chức giám mục vào ngày 23 tháng Năm năm 2021, nhưng đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng Tư năm 2021, ngài bị hai kẻ võ trang đột nhập nhà, buộc ngài đi theo họ. Ðức cha từ chối nên bị họ bắn bốn phát đạn vào hai chân. May mắn, đạn chỉ xuyên qua các bắp cơ và không đụng tới xương hoặc dây thần kinh chân.

Ðức cha Carlassare sẽ thụ phong giám mục vào ngày 25 tháng Ba năm 2022, tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Rumbeck, và hôm thứ Hai 14 tháng Ba năm 2022, ngài đã được Ðức Thánh cha tiếp kiến riêng tại Vatican và khích lệ tiếp tục sứ mạng đừng sợ hãi gì.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Ðức KNA, truyền đi hôm 17 tháng Ba năm 2022, Ðức cha Carlassare đề cao sự dấn thân của Giáo hội Công giáo cho hòa bình tại Nam Sudan và dự án viếng thăm của Ðức Thánh cha tại nước này vào tháng Bảy năm 2022, là một bước tiến hơn nữa, nhắm củng cố vai trò của Giáo hội địa phương trong sứ mạng củng cố sự hòa giải. Nhờ sự trung gian của Ðức Thánh cha hồi năm 2019, những phe đối nghịch trong cuộc nội chiến tại Nam Sudan đã đồng ý thành lập một chính phủ chuyển tiếp.

Nam Sudan độc lập khỏi Sudan ở miền bắc hồi tháng Bảy năm 2011, nhưng hai năm sau đó, cuộc nội chiến bùng nổ vì lý do xung đột chủng tộc giữa Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống Riek Machar. Từ đó đến nay đã có hơn 400,000 người Nam Sudan thiệt mạng vì chiến tranh. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, khoảng hai triệu 300 ngàn người nước này đang phải sống ở nước ngoài như người tị nạn hoặc người xin tị nạn.

(Kathpress 17-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page