Ðức Hồng y Czerny

thi hành sứ mạng thăm dân tị nạn Ucraina

 

Ðức Hồng y Czerny thi hành sứ mạng thăm dân tị nạn Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kosice (RVA News 19-03-2022) - Hôm 16 tháng Ba năm 2022, Quyền Bộ trưởng Phát triển nhân bản của Tòa Thánh, Ðức Hồng y Michael Czerny, đã đến thành phố Kosice ở miền Ðông Cộng hòa Slovak để khởi đầu sứ mạng Ðức Thánh cha giao phó, viếng thăm những người tị nạn Ucraina, biểu lộ sự quan tâm và gần gũi của Tòa Thánh.

Tại Kosice, Ðức Hồng y Czerny đã gặp các giám mục Công giáo Ðông phương và Latinh tại địa phương, cùng với Ðức Tổng giám mục Cyril Vasif của giáo phận Kosice sở tại, rồi ngài đến Vysné Nemecke, giáp giới với Ucraina, nơi có những cơ cấu tiếp đón những người tị nạn chạy tới đây, trước khi được chuyển đi các nơi khác.

Cộng hòa Slovak đã đón tiếp 200,000 người Ucraina tị nạn chiến tranh chạy tới đây. Ðức Hồng y Czerny, dòng Tên người Canada, gốc Tiệp, đã thăm hỏi và ủy lạo những người tị nạn, đôi mắt họ còn biểu lộ sự sợ hãi, kinh hoàng vì những gì đã chứng kiến, nhưng cũng tỏ ra hy vọng.

Tại nhà thờ chính tòa Uzhgorod, thành phố ở miền tây Ucraina, Ðức Hồng y Czerny, được hai giám mục địa phương, là Ðức cha Mikolai Luczok và Mila Jurij Luszak tháp tùng, đã cầu nguyện với các tín hữu hiện diện, cầu xin Chúa cho chiến tranh sớm chấm dứt. Tiếp đến, Ðức Hồng y đến trung tâm thể thao ở thành phố này, được biến thành nhà ngủ khổng lồ cho những người tị nạn. Họ dừng lại đây vài ngày để lấy lại sức trước khi tiến về biên giới Slovak. Tại nơi này, người ta cảm thấy nỗi đau thương, tuyệt vọng và bất lực. Ví dụ những người cha, người chồng phải giã từ vợ con tại đây, vì đàn ông không được phép rời khỏi Ucraina.

Ðức Hồng y Czerny nói với những người tị nạn: "Tôi đến đây để chuyển cho anh chị em kinh nguyện, lòng yêu thương và hy vọng của Ðức Giáo hoàng Phanxicô và toàn thể Giáo hội. Ðức Thánh cha đang sốt sắng cầu nguyện cho sự chấm dứt bạo lực, chấm dứt cuộc thảm sát. Ngài phó thác tất cả chúng ta cho Ðức Maria, Mẹ chúng ta, để giúp chúng ta tìm được an bình". Ðức Hồng y nói thêm rằng: "Rất tiếc chiến tranh cũng đang xảy ra tại các miền khác trên thế giới và Ðức Thánh cha khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người đang chịu đau khổ, những người bị loại trừ, các nạn nhân của bạo lực. Trong tư cách là Thân Mình của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha ơn được phục sinh. Ðó cũng là ước nguyện và tình liên đới của tôi đối với anh chị em. Chúng ta hãy cảm tạ và đừng từ bỏ kinh nguyện và hy vọng".

(Vatican News 17-3-2022, KAI 17-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page