Ðức Thánh cha tiếp 2,000 người

thuộc trường La Zolla

 

Ðức Thánh cha tiếp 2,000 người thuộc trường La Zolla.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-03-2022) - Trong buổi tiếp kiến 2,000 học sinh cùng với các giáo chức và các phụ huynh trường La Zolla, sáng hôm 16 tháng Ba năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đặc biệt nhắn nhủ các em hãy thực hành sự chia sẻ và đón tiếp.

Buổi tiếp kiến diễn ra tại Ðền thờ thánh Phêrô, liền trước buổi tiếp kiến chung của ngài dành cho hàng ngàn tín hữu hành hương khác tại Ðại thính đường Phaolô VI.

La Zolla là một trường trung tiểu học Công giáo do tám gia đình cùng nhau thành lập cách đây 50 năm, và hiện có hai trụ sở ở thành phố Milano, thủ đô kinh tế của nước Ý. Trường nhắm cung cấp một hành trình giáo dục thống nhất, từ cấp tiểu học, lên trung học cấp I rồi cấp II. Trường chủ trương theo đuổi việc giáo dục dựa trên căn bản các giá trị giáo dục, được các phụ huynh chia sẻ khi chọn trường này cho con em họ.

Trong bài huấn dụ ngắn, sau khi chào thăm các phụ huynh và giáo chức, Ðức Thánh cha đã để lại cho các học sinh hai điều mà ngài đặc biệt quan tâm, đó là chia sẻ và đóng tiếp. Ngài nói:

Thứ nhất là chia sẻ: "Các con đừng mỏi mệt trong sự cùng trưởng thành với những người sống bên cạnh: các bạn cùng trường, cha mẹ, các nhà giáo dục và bạn hữu. Cần liên kết với nhau, tăng trưởng không những về kiến thức, nhưng và trong việc thiết lập những mối liên hệ để xây dựng một xã hội liên đới và huynh đệ hơn. Vì hòa bình, mà chúng ta rất cần, được xây dựng một cách khéo léo qua sự chia sẻ.

Thứ hai là đón tiếp. Thế giới ngày nay đặt ra bao nhiêu hàng rào giữa con người. Kết quả của những hàng rào đó là sự loại trừ, gạt bỏ. Có những hàng rào giữa các quốc gia, các nhóm xã hội, nhưng cả giữa con người với nhau. Và nhiều khi điện thoại mà con liên tục nhìn cũng trở thành một biên giới tách biệt các con trong một thế giới mà các con có trong tầm tay. Trái lại, thật là đẹp dường nào khi nhìn tận mắt người khác, lắng nghe chuyện đời và đón nhận căn tính của họ; qua tình bạn, tạo ra những nhịp cầu với các anh chị em thuộc các truyền thống, chủng tộc và tôn giáo khác. Chỉ khi làm như thế, chúng ta mới có thể, nhờ ơn Chúa, kiến tạo một tương lai an bình và hy vọng".

(Rei 16-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page