Ðức Thánh cha sẽ thánh hiến Nga và Ucraina

cho Khiết tâm Ðức Mẹ

 

Ðức Thánh cha sẽ thánh hiến Nga và Ucraina cho Khiết tâm Ðức Mẹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-03-2022) - Hôm 15 tháng Ba năm 2022, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết vào lúc 5 giờ chiều, ngày 25 tháng Ba năm 2022, lễ Ðức Mẹ Truyền tin, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ cử hành nghi thức thống hối tại Ðền thờ thánh Phêrô và ngài sẽ thánh hiến nước Nga và nước Ucraina cho Khiết tâm Ðức Mẹ.

Cùng ngày hôm đó, nghi thức này sẽ được Ðức Hồng y Krajewski, Chánh sở Từ thiện của Ðức Thánh cha, cử hành tại Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima, trong tư cách là phái viên của Ðức Thánh cha.

Ðức Mẹ Maria, trong lần hiện ra ngày 13 tháng Bảy năm 1917 với ba mục đồng tại Fatima, đã yêu cầu thánh hiến nước Nga cho Khiết tâm của Mẹ và nói rằng nếu lời yêu cầu này không được đón nhận và thi hành thì "Nga sẽ phổ biến những sai lầm của họ trên thế giới, tạo nên chiến tranh và bách hại Giáo hội. Những người tốt lành sẽ bị giết, Ðức Thánh cha sẽ chịu đau khổ nhiều và nhiều quốc gia sẽ bị tàn phá".

Từ đó, nghi thức này đã được cử hành nhiều lần tại các nơi, bắt đầu là Ðức Giáo hoàng Piô XII ngày 31 tháng Mười năm 1942, ngài thánh hiến thế giới, rồi ngày 07 tháng Bảy năm 1952 ngài thánh hiến các dân tộc tại Nga. Sau đó, đến Ðức Giáo hoàng Phaolô VI, ngày 21 tháng Mười Một năm 1964. Thánh Gioan Phaolô II đã cử hành nghi thức thánh hiến tại Fatima ngày 13 tháng Năm năm 1982, rồi ngày 25 tháng Ba năm 1984 tại Quảng trường thánh Phêrô cùng với các giám mục trên thế giới. Hồi đó, Ucraina còn là một cộng hòa thuộc Liên Xô.

(Vatican News 15-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page