Ðức Hồng y Sako lo âu về tình hình Irak

 

Ðức Hồng y Sako lo âu về tình hình Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Erbil (RVA News 16-03-2022) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê tại Irak, bày tỏ lo âu về tình hình đất nước với vụ bắn tên lửa Iran vào Erbil, thủ phủ miền Kurdistan và tình trạng bế tắc trong việc lập chính phủ mới tại Irak.

Sáng Chúa nhật 13 tháng Ba năm 2022, 12 tên lửa đạn đạo Fatih do Iran chế tạo, đã bắn vào căn cứ quân sự Mỹ gần phi trường thành Erbil. Tại vùng này cũng có một trụ sở mới của lãnh sự quán Mỹ ở miền Kurdistan. Tỉnh trưởng Omid Khoshnaw tại Erbil xác nhận vụ bắn tên lửa và cho biết không có người chết hoặc bị thương, nhưng chỉ gây thiệt hại vật chất. Ðài truyền hình địa phương Kurdistan24 cũng bị hư hại.

Ðoàn Vệ binh cách mạng Iran Pasdaran đã tự nhận mình là tác giả vụ bắn tên lửa này và nhắc đến sự hiện diện của một phái đoàn quân sự bí mật của Israel tại Căn cứ quân sự Mỹ bị tên lửa nhắm vào.

Sau vụ này, chính quyền Irak đã triệu đại sứ Iran đến để chính thức phản đối vụ tấn công. Trong khi đó hai đảng phái chính trị quan trọng nhất của Irak đã yêu cầu thành lập một Ủy ban điều tra để xác nhận hay phủ nhận sự hiện diện của toán quân Israel ở Erbil.

Vụ tấn công tại Erbil, một cách nào đó, xác nhận sự suy yếu kinh niên về chính trị của Irak, luôn dễ bị các hoạt động khủng bố hoặc sự xâm nhập có tổ chức của các guồng máy quân sự hoặc tình báo nước ngoài trên lãnh thổ Irak.

Ðứng trước tình trạng trên đây, Ðức Hồng y Sako tái khẳng định rằng các vấn đề của đất nước chỉ có thể được đương đầu và giải quyết qua sự đối thoại giữa các lực lượng chính trị và xã hội, để bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người, chứ không phải qua các võ khí tàn phá. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Ðức Hồng y Sako kêu gọi mọi người dân Irak "xiết chặt hàng ngũ và liên kết sức mạnh để đạt tới việc thành lập một chính phủ quốc gia có khả năng bảo tồn an ninh của đất nước, chống lại mọi sự suy thoái tiêu cực, đặc biệt hiện nay cc quan hệ của Irak với nhiều nước, đặc biệt là với các nước láng giềng đã bắt đầu được cải tiến, và có hy vọng có thể có những bước tiến mới được thực hiện theo chiều hướng này".

(Fides 14-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page