Ðức Thánh cha phái Ðức Hồng y Czerny

tới Ucraina để thi hành sứ vụ nhân đạo

 

Ðức Thánh cha phái Ðức Hồng y Czerny tới Ucraina để thi hành sứ vụ nhân đạo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-03-2022) - Hôm 14 tháng Ba năm 2022, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, theo lời yêu cầu của Ðức Thánh cha, trong những ngày tới đây, Ðức Hồng y Michael Czerny, 75 tuổi, Bộ trưởng lâm thời của Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, lại tới Ucraina để thi hành sứ vụ nhân đạo, biểu lộ sự gần gũi của Ðức Thánh cha đối với những người đang đau khổ vì hậu quả chiến tranh hiện nay.

"Ðức Hồng y Czerny sẽ đến Cộng hòa Slovak vào ngày thứ Tư, 16 tháng Ba năm 2022 và những ngày sau đó sẽ đến biên giới Ucraina. Trong kinh nguyện, Ðức Thánh cha theo dõi sứ mạng này, cũng như những ngày qua, và qua Ðức Hồng y Czerny, ngài muốn bày tỏ sự gần gũi với những người đang phải trốn chạy các cuộc giao tranh và chịu đau khổ bị bạo lực do người khác". Tại Cộng hòa Slovak, hiện có 200 người Ucraina tị nạn chiến tranh.

Hôm mùng 08 tháng Ba năm 2022, Ðức Hồng y Czerny, người Canada gốc Tiệp, đã đến Hungary và lưu lại đây đến ngày 11 tháng Ba năm 2022 để viếng thăm những người Ucraina tị nạn chiến tranh chạy đến nước này, đặc biệt tại các trung tâm đón tiếp người tị nạn, và sau đó ngài cũng sang Hungary một ngày, qua ngả biên giới Barabas và đến thị trấn Beregove.

Cũng liên quan đến Slovak, sáng ngày 14 tháng Ba năm 2022, Ðức Thánh cha đã tiếp kiến thủ tướng nước này, là ông Eduard Heger và sau đó ông đã hội kiến với Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher.

Trong các cuộc trao đổi, có nhắc đến cuộc viếng của Ðức Thánh cha tại Slovak, hồi tháng Chín năm 2021, và tình hình chiến tranh tại Ucraina cũng như ảnh hưởng của các biến cố này trên bình diện miền và quốc tế, đặc biệt là tình trạng nhân đạo và việc đón tiếp những người tị nạn chiến tranh từ Ucraina.

(Vatican News 14-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page