Ðức Thánh cha kêu gọi giải thoát kinh tế

khỏi quyền lực của tài chánh

 

Ðức Thánh cha kêu gọi giải thoát kinh tế khỏi quyền lực của tài chánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P. | RVA

Vatican (RVA News 16-03-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi giải thoát kinh tế khỏi quyền lực của tài chánh, và ngài nhận định rằng sau cuộc khủng hoảng trầm trọng về tài chánh trong năm 2007-2008, thế giới tiếp tục bị điều hành theo những tiêu chuẩn lỗi thời.

Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng Ba năm 2022, với hiệp hội các doanh nhân miền Lazio ở Ý, nhắm thăng tiến luân lý đạo đức và xã hội, một tổ chức được thành lập cách đây hai mươi năm, với tên là "Cái hồn cho xã hội trong các giá trị doanh nghiệp".

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nhận định rằng: "Có nhiều cuộc chiến tranh miền, đặc biệt là chiến tranh tại Ucraina hiện nay chứng tỏ rằng những người nắm giữ vận mệnh của các dân tộc chưa hiểu bài học về những thảm trạng trong thế kỷ XX. Anh chị em phần lớn đại diện các xí nghiệp cỡ nhỏ và cỡ trung, anh chị em nhận thấy rất khó phát triển và kiến tạo việc làm, trong sự tôn trọng các giá trị luân lý đạo đức và tinh thần trách nhiệm xã hội, nhưng xin anh chị em đừng nản lòng hoặc cam chịu. Có người cho rằng những tiêu chuẩn luân lý - xã hội giống như một cái lồng hạn chế tự do và óc sáng tạo trong kinh tế. Nhưng thực tế ngược lại. Thực vậy, nếu chúng ta muốn thế giới tương lai được ổn định và xứng đáng với con người, thì cần làm sao để kinh tế được giải thoát khỏi quyền lực của tài chánh và có tinh thần sáng tạo nhiều hơn trong việc tìm kiếm những hình thức sản xuất hướng tới một nền sinh thái toàn diện".

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Một câu hỏi có thể được đặt ra là: Nhưng chúng tôi là những doanh nhân nhỏ, đứng trước những xí nghiệp khổng lồ với quyền lực lớn về tài chánh và kỹ thuật, chúng tôi làm được gì? Nhưng chúng ta đừng bao giờ biện minh cho sự bi quan như thế. Tôi thiết nghĩ việc xây dựng một nền kinh tế mới, tôn trọng phẩm giá con người và môi trường, có thể và phải đi từ dưới lên trên. Bao nhiêu kinh nghiệm trên toàn thế giới doanh nghiệp hợp luân lý đạo đức và bền vững chứng tỏ điều đó, những kinh nghiệm ấy cần được chia sẻ và phổ biến để đạt tới các lãnh vực rộng rãi hơn".

(Rei 14-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page