Số tín hữu rời Tin lành Ðức đến mức kỷ lục

 

Số tín hữu rời Tin lành Ðức đến mức kỷ lục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hamburg (RVA News 16-03-2022) - Số tín hữu xin ra khỏi Giáo hội Tin lành tại Ðức lên tới mức kỷ lục.

Theo thống kê tạm thời, công bố hôm mùng 09 tháng Ba năm 2022, tại thành phố Hamburg, bắc Ðức, trong năm 2021, số tín hữu Tin lành tại Ðức lần đầu tiên xuống dưới dưới mức 20 triệu và còn 19 triệu 720 ngàn người.

Nguyên nhân gây ra sự suy giảm này là vì con số kỷ lục 280,000 tín hữu làm đơn xin ra khỏi Giáo hội, và trong năm 2021, số tín hữu Tin lành chết vì Coronavirus là 360,000 người.

Giáo hội Công giáo tại Ðức chỉ công bố thống kê chung kết vào tháng Sáu năm 2022, nhưng theo con số của một số miền thì xu hướng suy giảm cũng xảy ra trong 27 giáo phận Công giáo tại nước này.

Theo các quan sát viên, chẳng bao lâu chỉ còn gần 50% dân Ðức thuộc hai Giáo hội Kitô lớn tại nước này, là Công giáo và Tin lành. Ðà suy giảm này có thể xảy ra nhanh hơn trong những năm tới đây.

Theo một số nhà nghiên cứu, trong Giáo hội Công giáo và Tin lành một nguyên nhân góp phần làm cho tín hữu rời Giáo hội là vì trào lưu, theo đó tôn giáo và Giáo hội ít quan trọng đối với đời sống riêng tư của họ. Trong Giáo hội Công giáo, những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục cũng thuộc vào số những nguyên nhân làm cho tín hữu xa lìa Giáo hội.

Trong khi đó, đối với nhiều tín hữu Tin lành, nguyên nhân muốn tiết kiệm, xin ra khỏi Giáo hội để khỏi phải trả tiền thuế cho Giáo hội chiếm tới 71%. (Kathpress 10-3-2022)

Có người nhận xét rằng Giáo hội Công giáo tại Ðức đã đề ra tiến trình "Con đường Công nghị" để đối phó với vấn đề nhiều tín hữu rời bỏ Giáo hội. Người ta đề nghị chấp nhận những điều vẫn có trong các Giáo hội Tin lành, như dân chủ hóa Giáo hội, truyền chức mục sư cho các phụ nữ, chấp nhận đồng tính luyến ái, bãi rõ luật độc thân giáo sĩ, v.v. Nhưng những điều đó các Giáo hội Tin lành vẫn thực hành từ lâu, nhưng số tín hữu rời bỏ Giáo hội này vẫn nhiều hơn Công giáo.

Từ năm 2019 đến năm 2020, số tín hữu Công giáo giảm mất 417,000 người, trong khi các Giáo hội Tin lành bị mất đi 477,000 tín hữu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page