Bộ trưởng tôn giáo Indonesia

hy vọng Ðức Thánh cha viếng thăm

 

Bộ trưởng tôn giáo Indonesia hy vọng Ðức Thánh cha viếng thăm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jakarta (RVA News 14-03-2022) - Bộ trưởng tôn giáo vụ của Indonesia, ông Yaqud Cholil Qoumas, hy vọng Ðức Giáo hoàng Phanxicô đến thăm nước này.

Hãng tin Ucan, truyền đi ngày 08 tháng Ba năm 2022, cho biết trong cuộc họp của Ủy ban liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia, ông Qoumas nói rằng: "Tôi mong muốn Ðức Giáo hoàng Phanxicô được thấy tận mắt vẻ đẹp của sự khác biệt tại Indonesia".

Hồi đầu năm 2020, Tổng thống Joko Widodo cũng đã mời Ðức Thánh cha Phanxicô đến viếng thăm nước này, và dự án viếng thăm được đề nghị là vào tháng Chín năm 2020, nhưng rồi dự án này bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19.

Mới đây, Ðại biện Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Ðông Timor, quốc gia láng giềng của Indonesia, loan báo Ðức Thánh cha sẽ viếng Ðông Timor trong năm 2022. Nước này cùng với Indonesia là hai quốc gia có mức lây nhiễm Covid-19 cao nhất. Trong mười ngày gần đây, mỗi ngày bình quân có khoảng 30,000 ca nhiễm mới. Theo đại học y khoa John Hopkins ở Mỹ, trong số 270 triệu dân tại Indonesia, có gần 55% đã được chích vắcxin ngừa Covid.

Bộ trưởng Yakud Qoumas được coi là người đại diện Hồi giáo ôn hòa. Sau khi được bổ nhiệm hồi tháng Mười Hai năm 2020, ông đã làm nhiều người thuộc các tôn giáo thiểu số hy vọng, khi ông tuyên bố rằng "Sẽ không còn chỗ nào cho những ai muốn lạm dụng tôn giáo vào những mục tiêu chính trị và gây nguy hiểm cho sự ổn định của đất nước".

(KNA 9-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page