Tín hữu di dân và người xin tị nạn

thay đổi khuôn mặt Giáo hội tại Thánh địa

 

Tín hữu di dân và người xin tị nạn thay đổi khuôn mặt Giáo hội tại Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 14-03-2022) - Số người di dân và xin tị nạn gia tăng tại Thánh địa đang thay đổi khuôn mặt Giáo hội Công giáo tại đây, theo một nghiên cứu mới được thực hiện và đăng trên trang mạng của Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem.

Năm 2011, để săn sóc mục vụ cho các tín hữu Công giáo nhập cư và những người xin tị nạn, một ban phối hợp đã được giáo quyền thành lập và sau đó trở thành Văn phòng đại diện Thượng phụ hay Tuyên úy về di dân và người xin tị nạn. Linh mục được Ðức Thượng phụ bổ nhiệm vào nhiệm vụ này hiện nay là cha Nikodemus Schnabel, thuộc dòng Biển Ðức. Văn phòng đặc trách các tín hữu Công giáo đến từ các nước Philippines, Sri Lanka, Ấn độ, Eritrea và Ethiopia là những người chiếm số đông. Ngoài ra cũng có những tín hữu ít hơn đến từ Ucraina, Nga, Rumani, Trung Quốc và các nước Phi châu nam Sahara.

Phần lớn các tín hữu này cư ngụ tại vùng Tel Aviv vì lý do công ăn việc làm. Ngoài ra cũng có nhiều nhà nguyện rải rác ở vùng cảng Jaffa. Nhưng nhà thờ được các tín hữu gốc nước ngoài lui tới nhiều nhất là thánh đường "Ðức Bà Phụ Nữ quý giá", ở phía nam thành Tel Aviv, được kiến thiết nhờ tài trợ của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ. Mỗi tuần trong nhà thờ này, 13 thánh lễ được cử hành bằng các thứ tiếng khác nhau.

Các vấn đề cộng đoàn người di dân gặp phải và được sự nâng đỡ của Văn phòng đại diện Thượng phụ phần lớn thuộc lãnh vực kinh tế, pháp luật và y tế. Nhiều gia đình gồm những bà mẹ đơn chiếc với con cái, phần lớn họ sống trong tình trạng lo âu liên tục vì sợ bị trục xuất, do những khó khăn trong việc xin cấp hoặc gia hạn giấy cư trú. Cha Nikodemus cho biết nhiều phụ nữ đã trải qua những kinh nghiệm đau thương trước khi đến đây và có những người từng là nạn nhân của nạn buôn người.

Cha Nikodemus cho biết giữa những kinh nghiệm cam go trong quá khứ và những khó khăn hằng ngày phải đương đầu, cộng đồng tín hữu nhập cư tại Thánh địa chứng tỏ cho mọi người thấy hồng ân đức tin nơi Chúa Kitô mà họ đã nhận lãnh, với một sự linh hoạt, sinh động, được biểu lộ qua các lễ nghi phụng vụ và sự sốt sắng tham dự của họ.

Cha Nikodemus tâm sự rằng "tôi nhận thấy các tín hữu này gần Chúa hơn là tôi cảm thấy!"

(Fides 13-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page