Các giám mục Ethiopia tái lên tiếng

kêu gọi chấm dứt chiến tranh

 

Các giám mục Ethiopia tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Addis Ababa (RVA News 14-03-2022) - Hội đồng Giám mục Ethiopia tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt nội chiến đẫm máu tại nước này và nói rằng: "Nếu chúng ta không loại trừ chiến tranh, thì chính chiến tranh sẽ loại trừ người Etiopia".

Trong thông cáo được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến hôm 11 tháng Ba năm 2022, Hội đồng Giám mục Ethiopia khẳng định rằng "Ngay từ ngày chiến tranh bùng nổ tại nước này, ngày 04 tháng Mười Một năm 2020, Giáo hội Công giáo tại Ethiopia không giữ im lặng. Giáo hội đã lên tiếng nhiều lần tố giác chiến tranh, sự thiệt hại các nhân mạng, nạn di tản, sự tàn phá tài sản vật chất và mọi hậu quả của chiến tranh. "Những người than phiền rằng các giám mục đã im lặng trước chiến tranh hãy xem lại các tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục đã phổ biến."

Ngoài ra, Giáo hội Công giáo tại Ethiopia đã động viên, cùng với các Giáo hội anh em ở các nơi trên thế giới, để cứu giúp dân chúng bị nạn chiến tranh tại các bang Tigray, Amhara, Oromia, Afar và Benishangul Gumus bằng thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. "Trong tư cách là giám mục, chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ đau lòng khi thấy dân chúng chịu đau khổ, không có lương thực. Các giám mục đã cầu nguyện và tái kêu gọi kêu gọi tôn trọng các quyền tự nhiên và phẩm giá của mỗi người. Nếu chiến tranh không bị chúng ta loại trừ khỏi lịch sử Ethiopia thì chính chiến tranh sẽ đuổi chúng ta những người Ethiopia ra khỏi lịch sử".

Các giám mục tái kêu gọi các phe lâm chiến tại Ethiopia hãy từ bỏ khí giới và thực sự bắt đầu đối thoại để mưu ích cho nhân dân, để họ được sống trong hòa bình".

Hôm mùng 07 tháng Ba năm 2022, bà Michelle Bachelet, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, cho biết tiếp tục nhận được các báo cáo về những vụ vi phạm trầm trọng chống các quyền con người trong các cuộc xung đột tại các miền Afar và Amhara cũng như tại miền Tigray. Theo bà Bachelet, từ ngày 22 tháng Mười Một năm 2021 đến ngày 28 tháng Hai năm 2022, hơn 300 thường dân Ethiopia đã bị thiệt mạng vì một loạt các vụ dội bom ở miền bắc nước này.

(Fides 11-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page