Ðức Thánh cha khai mạc

năm tư pháp mới tại Vatican

 

Ðức Thánh cha khai mạc năm tư pháp mới tại Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-03-2022) - Sáng hôm 12 tháng Ba năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các vị thẩm phán và viên chức tư pháp tại Vatican, nhân dịp khai mạc năm tư pháp thứ 93 của tòa án Quốc gia thành Vatican.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có Ðức Hồng y Mamberti, Chủ tịch tòa phá án, tức là tòa án tối cao của Tòa Thánh và các hồng y thẩm phán của tòa này, cùng với các chức sắc của tòa kháng án, đặc biệt là ông Giuseppe Pignatore, Chủ tịch tòa án Quốc gia thành Vatican cùng với các pháp quan liên hệ của tòa này.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhắc đến tinh thần đồng hành, bao hàm sự cộng tác của tất cả những người tham dự vào tiến trình xét xử, trong các vai trò khác nhau: tất cả đều được kêu gọi cộng tác vào việc kiểm chứng sự thực, qua việc đối chiếu các lý lẽ và thẩm định chính xác các bằng chứng.

Ðức Thánh cha nói: "Hành trình này đòi phải lắng nghe, là điều vốn thuộc về chính bản chất của việc xét xử công chính, lắng nghe trong tinh thần lương thiện các lý chứng được đưa ra, không thiên kiến đối với ai. Tiếp đến, cần phải có sự phân định nghiêm túc và kiên nhẫn để đi tới một bản án công chính. Trong tiến trình đó, cần phải có sự cộng tác của sự công bằng (equità), nghĩa là "công lý cho từng trường hợp", áp dụng luật tổng quát cho mỗi trường hợp để ý đến những hoàn cảnh, những tình tiết đặc biệt đáng để ý.

Ngoài ra, Ðức Thánh cha cũng nhắc nhở rằng tại Quốc gia thành Vatican, "giáo luật là nguồn mạch thứ nhất của luật pháp và là tiêu chuẩn thứ nhất để tham chiếu giải thích". Trong trường hợp thiếu thì tham chiếu các luật lệ và qui tắc khác của quốc gia Ý, miễn là chúng không trái ngược với luật riêng của Vatican và các nguyên tắc tổng quát của giáo luật và các qui định trong hiệp định Laterano cũng như các hiệp định kế tiếp giữa Vatican và nước Ý.

(Rei 12-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page