Thành lập ủy ban chuẩn bị

cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Sudan

 

Thành lập ủy ban chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (RVA News 13-03-2022) - Hội đồng Giám mục Sudan và Nam Sudan (SSCBC) đã thành lập một Ủy ban gồm bốn người để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Nam Sudan, vào tháng Bảy năm 2022.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng của Liên Hội đồng Giám mục miền đông Phi châu (amacea.org), hôm mùng 07 tháng Ba năm 2022, Ðức cha Stephen Ameyu Martin Mulla, Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, cho biết "trong tư cách là Hội đồng Giám mục, chúng tôi đã bổ nhiệm một Ủy ban bốn người để bắt đầu công việc chuẩn bị, và Ủy ban sẽ cộng tác với Ủy ban của chính phủ. Trong tư cách là quốc gia và Giáo hội, chúng tôi cảm thấy được vinh dự và vui mừng vì cuộc viếng thăm sắp tới của Ðức Thánh cha Phanxicô tại đây. Thật là một thời điểm quan trọng để mọi người dân Nam Sudan họp nhau xây dựng hòa bình và hòa giải, và chúng tôi hy vọng Ðức Thánh cha sẽ khích lệ mọi người chúng tôi tiến bước trên con đường đối thoại, hòa bình và công lý để củng cố hòa bình tại đất nước này".

Ðức Tổng giám mục Ameyu cũng nhìn nhận khía cạnh đại kết của chuyến viếng thăm và nói rằng: "Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha cũng có một chiều kích đại kết. Ðức Tổng giám mục giáo phận Canterbury, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và vị thủ lãnh của Giáo hội Tin lành trưởng lão xứ Ecosse cũng có mặt trong cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Nam Sudan".

Mặt khác, Ðức cha Charles Sampa Kasonde, Giám mục giáo phận Solwezi ở Zambia, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Ðông Phi, gọi tắt là Amecea, cũng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Ðức Thánh cha Phanxicô, sau cuộc viếng thăm của ngài tại Kenya và Uganda hồi năm 2015. Ngài nói: "Chúng tôi rất vui mừng và chờ đợi được đón tiếp Ðức Thánh cha tại Nam Sudan. Cuộc viếng thăm của ngài có lẫn cảm tưởng vui buồn, vì một đàng các anh chị em chúng ta đang chịu đau khổ vì chiến tranh tuy rằng hiện nay có những dấu hiệu đang đạt tới sự ổn định và hòa bình, đàng khác, cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng là một nguồn vui, chứng tỏ sự cao cả và đại đảm của vị tôi tớ Chúa vẫn giữ lời hứa, dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa... Cuộc viếng thăm này chu toàn lời hứa của ngài và là một bảo đảm về tình thương của ngài đối với nhân dân Nam Sudan, cũng như quyết tâm của ngài bảo đảm cho hòa bình được hiển trị tại đất nước này. Thật là một hy sinh lớn khi ngài sẵn sàng viếng thăm tại miền của các giám mục Ðông phi".

(Amecea.org 11-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page