Tổ chức "Sáng kiến Ðông phương":

Chiến tranh tại Ucraina

ảnh hưởng bi thảm tới Trung Ðông

 

Tổ chức "Sáng kiến Ðông phương": Chiến tranh tại Ucraina ảnh hưởng bi thảm tới Trung Ðông.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Linz (RVA News 10-03-2022) - Tổ chức từ thiện "Sáng kiến Kitô Ðông phương" có trụ sở tại thành phố Linz, bên Áo, gọi tắt là ICO, báo động rằng chiến tranh tại Ucraina cũng có ảnh hưởng bi thảm tới Trung Ðông.

Tổ chức này nói rằng: Ucraina vốn là nước xuất khẩu các nông phẩm sang nhiều nước, trong đó có Syria và Liban. Trong tình trạng hiện nay, sau khi bị Nga tấn công, mức sản xuất nông phẩm của Ucraina suy sụp, gây vấn đề nghiêm trọng về an ninh thực phẩm cho nhiều nước ở Trung Ðông. Hiện nay, giá lúa mì trên thị trường thế giới tăng 37% từ khi chiến tranh bắt đầu ngày 24 tháng Hai năm 2022.

Tin mà tổ chức ICO nhận được từ Syria cho biết tình trạng có thể lên tới mức bi thảm: dầu, bột và lúa mì hầu như không còn nữa ở thành phố Aleppo, miền bắc Syria và giá cả tăng vọt, gây lo âu lớn cho dân chúng. Cũng vậy, các tin tức từ Liban cho biết tại nước này người ta hầu như không còn tìm thấy dầu ăn nữa. Giá cả tăng gấp ba trong một thời gian ngắn.

Theo nghiên cứu của tổ chức "Save the Children", hãy cứu trẻ em, cho đến nay hàng trăm ngàn trẻ em ở Liban chịu đói mỗi ngày. Vì thế, cách đây vài tháng tổ chức ICO đã khởi sự hai dự án học đường, nhắm cung cấp cho hàng trăm trẻ em mỗi ngày một bữa ăn nóng. Tổ chức này cũng hỗ trợ việc cung cấp các bữa ăn cho người nghèo tại giáo xứ Công giáo thánh Phanxicô, ở thành Aleppo, Syria. Cho đến nay đã có hơn 100,000 bữa ăn được cung cấp.

Từ hơn 30 năm nay tổ chức ICO hỗ trợ các tín hữu Kitô tại Trung Ðông, cụ thể tại các nước Syria, Liban, Irak, Palestine, Giordani và Thổ Nhĩ Kỳ.

(Christlicher-Orien.at 9-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page