Ðức Hồng y Parolin than phiền:

Nga và Ucraina thiếu sẵn sàng thương thuyết

 

Ðức Hồng y Parolin than phiền: Nga và Ucraina thiếu sẵn sàng thương thuyết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-03-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, than phiền về cuộc chiến hiện nay ở Ucraina, rằng hai bên thiếu sự sẵn sàng thương thảo thực sự và điều này có nghĩa là cuộc xung đột sẽ không dừng lại.

Trước đó, Ðức Hồng y Parolin đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Chiều ngày 09 tháng Ba năm 2022, Ðức Hồng y đến Ðại học Giáo hoàng Angelicum để thuyết trình trước các đại biểu thuộc phe hữu của quốc hội Ý. Trước khi trở về Vatican, Ðức Hồng y đã trả lời một số câu hỏi của giới báo chí. Ngài tỏ ra báo động vì tình trạng chiến tranh ở Ucraina chưa có viễn tượng nào thoát ra được. Trong bao nhiêu năm, chưa bao giờ Ðức Hồng y thấy như thế, đó là một dấu hiệu chứng tỏ ngành ngoại giao gặp khó khăn, quay vòng vòng mà không kết quả gì. Ngay cả các thỏa thuận về hành lang nhân đạo cũng không hoạt động được. Ðức Hồng y nói: "Cần có sự sẵn sàng thương thảo và tìm những thỏa thuận, nhưng nếu mỗi người đều cố thủ trong lập trường của mình, thì khi đó chẳng còn có gì có thể làm và chiến tranh ngày càng trở nên chết chóc hơn, với viễn tượng có thể lan rộng. Tôi hy vọng là không xảy ra như vậy".

Trong buổi thuyết trình trước các đại biểu quốc hội Ý, Ðức Hồng y Parolin cũng kể lại cuộc điện đàm của ngài với Ngoại trưởng Nga Lavrov và nhấn mạnh sự sẵn sàng của Ðức Thánh cha can thiệp bất cứ lúc nào để tạo điều kiện cho cuộc thương thảo giữa hai bên, tuy rằng trong lúc này không có khả thể đối với một ai để hành động cụ thể. Ðức Hồng y nói: "Chúng tôi không thể nhập cuộc nếu không được yêu cầu".

Một ký giả hỏi Ðức Hồng y Parolin về vụ một nhà thương dân sự ở cảng Mariupol thuộc Ucraina, với 900 giường, bị dội bom, có những em bé ở dưới các đống gạch vụn và một em bé chết vì thiếu nước, Ðức Hồng y nhận định rằng dội bom một nhà thương nhi đồng chẳng liên hệ gì tới mục tiêu gọi là "cuộc hành quân để phá hủy các cơ sở quân sự của Ucraina, để đảm bảo an ninh cho Nga".

Ðức Hồng y Parolin xác nhận rằng: "Tôi rất lo âu vì những gì đang xảy ra. Hiện nay, thực là một cuộc chiến tranh toàn diện... Thật là một điều không thể chấp nhận được, khi dội bom xuống một nhà thương. Không có lý do gì để làm như vậy".

Một ký giả khác cũng hỏi Ðức Hồng y Quốc vụ khanh về lời tuyên bố của Ðức Thượng phụ Kirill của Chính thống Nga, biện minh cho cuộc chiến hiện nay của Nga chống Ucraina là một cuộc chiến tranh chính đáng, để ngăn chặn các nhóm cổ võ đồng tính luyến ái ở tây phương, Ðức Hồng y Parolin nhận định rằng: "Những lời của Ðức Thượng phụ Kirill không giúp đỡ và không cổ võ một sự thỏa thuận, nhưng có nguy cơ càng xách động các tâm hồn và tiến đến một sự leo thang, chứ không giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay một cách ôn hòa".

Về câu hỏi có thể có một cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha và Ðức Thượng phụ Kirill hay không, Ðức Hồng y Parolin đáp: "Vấn đề rất phức tạp cũng vì căng thẳng hiện nay giữa các Giáo hội, vì thế hiện nay không thể có cuộc gặp gỡ giữa hai vị".

(Messaggero, Sismografo 9-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page