Công giáo tại Nigeria

tiếp tục là nạn nhân của bạo lực

 

Công giáo tại Nigeria tiếp tục là nạn nhân của bạo lực.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kaduna (RVA News 09-03-2022) - Giáo hội Công giáo tại Nigeria bên Phi châu tiếp tục chịu những cuộc tấn công bạo lực do các nhóm khủng bố cực đoan.

Hôm mùng 08 tháng Ba năm 2022, nhà thờ Công giáo thánh Gioan ở Kudendan, ngoại ô thành phố Kaduna ở miền bắc Nigeria, đã bị tấn công. Cha Joseph Aketeh, một phụ nữ và hai trẻ em bị bắt cóc. Mohammed Salisu và một nhân viên an ninh canh gác tại nhà thờ này bị nhóm võ trang giết chết.

Nhóm võ trang này đông đảo và được trang bị võ khí dồi dào. Chúng hoạt động trong một tiếng đồng hồ và di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong cộng đoàn địa phương.

Tin từ một thành viên trong cộng đoàn Công giáo cho biết nhóm khủng bố bắn bừa bãi. Khi giới báo chí hỏi, thì ông Mohammed Jalige, phát ngôn viên của bộ chỉ huy cảnh sát ở Kaduna, nói rằng mình có nghe nói về vụ tấn công nhưng không nhận được tin tức chính thức về vụ này.

(thecable.ng 8-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page