Ðại hội mùa xuân

của Hội đồng Giám mục Ðức

 

Ðại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 09-03-2022) - Trong những ngày này, các giám mục thuộc 27 giáo phận tại Ðức đang nhóm đại hội mùa xuân, tại Trung tâm hành hương "14 thánh", ở miền đông nam Ðức, từ thứ Hai, mùng 07 đến ngày 10 tháng Ba năm 2022.

Trong những ngày họp, các giám mục bàn về cuộc chiến đấu chống nạn lạm dụng tính dục, các cuộc cải tổ trong Giáo hội, đặc biệt việc cải tổ luật lao động cho các nhân viên Giáo hội.

Trong diễn văn khai mạc khóa họp, Ðức cha Georg Batzing, Giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã bày tỏ quan tâm của các giám mục đối với chiến tranh tại Ucraina. Ngài lên án cuộc tấn công của Nga là trái với công pháp quốc tế và nói rằng: "Dân chúng, các thường dân bị trục xuất, và có những cố gắng lật đổ chính phủ hợp pháp của Ucraina. Thế giới không thể để yên tình trạng này, và điều quan trọng là chứng tỏ tình liên đới ở cấp độ cao nhất tại Ðức với Ucraina".

Ðức cha Batzing cũng nhắc đến tình hình Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln đang chịu sức ép vì những vụ lạm dụng trong giáo phận của ngài. Sau sáu tháng tĩnh dưỡng để suy nghĩ, Ðức Hồng y đã trở về giáo phận và đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh cha. Ðức Hồng y Woelki mô tả tình trạng rất căng thẳng trong giáo phận của ngài. Và chính ngài mong muốn và hy vọng có thể có một sự tái bắt đầu cộng tác với nhau, chẳng vậy Ðức Thánh cha sẽ giải quyết".

Về việc chống lạm dụng tính dục trong mỗi giáo phận, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức nói rằng theo các cuộc thăm dò, sự kiểm soát và xử lý những kẻ lạm dụng không được bảo đảm đầy đủ. Nhưng chúng ta không thể cầm giữ những kẻ phạm pháp, nếu không có phán quyết của tòa án. Dĩ nhiên, vấn đề xảy ra là làm sao phòng ngừa những kẻ lạm dụng đã mất việc và không còn hoạt động mục vụ nữa.

Về luật lao động của Giáo hội, Ðức cha Batzing thông báo Giáo hội Ðức muốn từ từ cải tổ luật lao động, áp dụng cho các nhân viên. Trên nguyên tắc, vấn đề ở đây là không còn qui luật buộc các nhân viên Giáo hội phải có đời sống cá nhân hợp với qui luật của Giáo hội, nhưng là xác định các giá trị và mục đích chung. Quyết định cụ thể sẽ được ban thường vụ Hội đồng Giám mục quyết định vào tháng Sáu năm 2022.

Qui luật lao động cho đến nay, là nếu các nhân viên Giáo hội sống đời đồng tính luyến ái hoặc trái với luân lý tính dục của Giáo hội, thì họ sẽ bị sa thải hoặc không được Giáo hội thu nhận làm việc. Nay có một số đề nghị yêu cầu Giáo hội thay đổi các qui luật này.

Gần đây, 125 nhân viên Giáo hội, gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân công khai tuyên bố mình sống đời đồng tính luyến ái, hoặc là những người lưỡng tính, đổi giống, gọi tắt là LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

(Kathpress 7-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page