Tổng thống Ai Cập xác nhận các qui định:

Xây cất các nơi thờ phượng

 

Tổng thống Ai Cập xác nhận các qui định: Xây cất các nơi thờ phượng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cairo (RVA News 09-03-2022) - Tổng thống Ai Cập Abdel Fatta al Sisi xác nhận các qui định xây cất một thánh đường Kitô tại các trung tâm dân cư mới, dù có ít Kitô hữu.

Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 07 tháng Ba năm 2022, cho biết Tổng thống tái khẳng định điều đó trong cuộc họp mới đây của các quan chức chính phủ Ai Cập về các kế hoạch thành thị hóa do các vị lãnh đạo chính trị đề ra. Ông nói: "Nơi nào có một đền thờ Hồi giáo, thì cũng phải có một nhà thờ Kitô giáo. Nếu nhà thờ ấy chỉ được 100 tín hữu đến dự lễ thì vẫn phải xây cất. Như thế, không ai phải hội họp trong các căn hộ và coi nhà tư như một nhà thờ".

Tuyên bố trên đây của Tổng thống đã được các vị lãnh đạo Kitô và các cộng đồng tôn giáo tại Ai Cập chào mừng, trong đó có ông Andrea Zaki, Chủ tịch cộng đoàn Tin lành. Ông nhận định rằng: "Việc xây cất các nơi thờ phượng dưới thời Tổng thống Sisi đã có một tầm quan trọng quốc gia và sẽ không bị quên lãng trong lịch sử Ai Cập tân tiến".

Trong chương trình khẩn trương phát triển thành thị đã được khởi sự tại Ai Cập, mỗi quận mới trong thành phố được thiết lập phải tuân hành các đường hướng do chính quyền dân sự và theo đó cũng sẽ có một thánh đường, chiếu theo qui luật điều hành. Chủ ý của Tổng thống là bảo đảm cho mọi công dân, dù là Hồi giáo hay Kitô giáo, cơ hội được tham dự các buổi lễ, và hoạt động tín ngưỡng của mình.

Những qui luật mới của chính quyền có một tầm quan trọng đặc biệt dưới ánh sáng bao nhiêu vấn đề và xung khắc trong quá khứ, liên quan đến việc kiến thiết các thánh đường mới. Cho đến năm 2016, việc xây cất các nhà thờ mới của Kitô giáo vẫn còn bị giới hạn và cản trở, vì cái gọi là "10 qui luật" do Bộ nội vụ, hồi năm 1934, thêm vào luật có từ thời chế độ Ottoman, cấm xây cất các nhà thờ mới gần các trường học và các khu dân cư. Trong nhiều trường hợp, việc áp dụng nghiêm ngặt các qui luật đó đã cấm cản việc xây cất các thánh đường Kitô tại các thành phố và những làng mạc có đông các Kitô hữu, nhất là ở vùng quê miền Thượng Ai Cập.

Do tình trạng đó, trong nhiều thập niên, các thánh đường và nhà nguyện được xây cất ở Ai Cập mà không có phép của chính quyền, lý do vì các cộng đồng Kitô có xin phép nhưng hầu như rất ít được phép. Cả ngày nay, các thánh đường không có giấy phép như thế, tiếp tục bị các nhóm cực đoan coi như cái cớ để xách động bạo lực chống Kitô hữu.

(Fides 7-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page