Các giám mục Ðông Timor

kêu gọi đừng lợi dụng tôn giáo để tranh cử

 

Các giám mục Ðông Timor kêu gọi đừng lợi dụng tôn giáo để tranh cử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dili (RVA News 07-03-2022) - Các giám mục Công giáo tại Ðông Timor kêu gọi các ứng cử viên tổng thống tại nước này đừng lợi dụng tôn giáo trong cuộc tranh cử.

Ngày 19 tháng Ba năm 2022, các cử tri tại Ðông Timor, quốc gia có đa số dân theo Công giáo, sẽ đi bầu vị tổng thống mới, trong số 16 ứng cử viên. Tất cả đang khẩn trương tranh cử từ ngày 02 đến ngày 16 tháng Ba năm 2022.

Tuyên bố hôm mùng 03 tháng Ba năm 2022, Ðức cha Virgílio do Carmo da Silva, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Dili, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðông Timor, nói rằng: "Giáo hội Công giáo không ủng hộ riêng một ứng cử viên nào. Tất cả đều là công dân Timor và là tín hữu Công giáo, và vì thế Giáo hội không đứng về phe nào hoặc ủng hộ riêng một ứng cử viên. Giáo hội luôn có lập trường rõ ràng cấm dùng danh nghĩa hoặc biểu tượng Công giáo vào chiến dịch chính trị", vì thế Giáo hội xin các ứng cử viên đừng dùng tôn giáo trong cuộc tranh cử. Các giám mục đã nói rõ điều này và đã gửi thư đến các giáo xứ, các tín hữu Công giáo và các ứng cử viên".

Trong giai đoạn tiền tranh cử, đã có nhiều ứng cử viên nói về tôn giáo, đặc biệt là Công giáo. Bà Isabel Ferreira, vợ của thủ tướng Taur Matan Ruak, đã nói nhiều đến Thiên Chúa và đức tin. Trong khi đó ứng cử viên Martinho Germano da Silva Gusmao, cựu linh mục, đã tạo một bích chương có hình Ðức Giáo hoàng Phanxicô và nói là mình được các linh mục và tu sĩ ủng hộ.

Hội đồng Giám mục Ðông Timor ra thông cáo hôm 01 tháng Ba năm 2022, nói rằng cựu linh mục Gusmao đã vĩnh viễn mất bậc giáo sĩ và Tòa Thánh không hề khuyến khích ông đi vào đời sống chính trị hoặc tranh cử một chức vụ chính trị nào, mặc dù ông vẫn tự do chọn lựa con đường hoạt động chính trị như mọi tín hữu Kitô khác. Các giám mục cũng nói rằng Gusmao không nhận được thư riêng nào của Ðức Thánh cha, nhưng chỉ có thư của Ðức Hồng y Luis António Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, hồi tháng Mười năm 2021. Trong thư, Ðức Hồng y chỉ yêu cầu ông sống một đời sống giáo dân gương mẫu và phục vụ cộng đoàn Kitô theo những khả năng Chúa ban cho ông.

Về phần ông Gusmao, ông cáo buộc vị Ðại diện Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Ðông Timor, là đã hành động thái quá khi ép các giám mục nước này đặc biệt giải thích về tình trạng qui chế giáo sĩ của ông.

Ứng cử viên Gusmao nguyên là giáo sư tại Học viện triết và thần học tại thủ đô Dili. Hồi tháng Giêng năm 2020, ông tuyên bố từ bỏ chức linh mục để ra tranh cử tổng thống. Tháng Mười Một năm 2020, Ðức Thánh cha đã chính thức cho ông hồi tục.

(Ucan 3-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page