Công giáo Hòa Lan vui mừng

vì cha Tito Brandsma được phong thánh

 

Công giáo Hòa Lan vui mừng vì cha Tito Brandsma được phong thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bolsward (RVA News 07-03-2022) - Giáo hội Công giáo Hòa Lan rất vui mừng vì chân phước linh mục Tito Brandsma sẽ được Ðức Thánh cha tuyên phong hiển thánh vào ngày 15 tháng Năm năm 2022.

Niềm vui này được bày tỏ trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Hòa Lan, trong đó có đoạn viết: "Nhiều hoạt động của cha Tito Brandsma cho Giáo hội và xã hội, sự chống đối của cha trên nguyên tắc đối với chủ nghĩa quốc xã cũng như cuộc tử đạo của cha tại trại tập trung Dachau, chứng tỏ đức tin của cha vững chắc như đá tảng và sự can dự nồng nhiệt với những người khác... Cha là nguồn hứng cho nhiều người".

Cha Brandsma thuộc dòng Camêlô nhặt phép (OCD), tuyên úy hiệp hội các ký giả Công giáo Hòa Lan. Dưới thời Ðức quốc xã chiếm đóng nước này, cha viếng thăm tòa soạn của các báo, và khuyến khích chống lại chế độ gian ác. Cha bị mật vụ Ðức Quốc xã bắt hồi tháng Giêng năm 1942 và ngày 26 tháng Bảy năm 1942, cha bị chích thuốc độc trong trại tập trung Dachau ở miền nam Ðức. Lúc ấy cha được 61 tuổi. Cha được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước, ngày 03 tháng Mười Một năm 1985.

Chúa nhật, mùng 06 tháng Ba năm 2022, đã có một buổi cử hành Kinh Chiều đại kết, tại nhà thờ Công giáo ở thị trấn Bolsward, nơi sinh trưởng của cha Brandsma. Chúa nhật ngày 22 tháng Năm năm 2022, tức là một tuần sau lễ phong thánh ở Roma, sẽ có lễ tạ ơn toàn quốc tại nhà thờ Chính tòa thánh Gioan ở thành phố Hertogenbosch, nơi cha Brandsma sinh sống. Một cuốn sách về đời sống và hoạt động của vị thánh mới cũng như ý nghĩa của cha đối với các thế hệ hiện nay, sẽ được phổ biến trong tất cả các giáo phận Hòa Lan.

Ngày 15 tháng Năm năm 2022, phái đoàn Công giáo Hòa Lan tham dự lễ phong thánh ở Roma sẽ được Ðức Hồng y Giáo chủ Willem Jacobus Eijk, Tổng giám mục giáo phận Utrecht và hai giám mục khác, hướng dẫn.

Ðức cha Van den Hend, Giám mục giáo phận Rotterdam, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hòa Lan, nói rằng cha Brandsma "đã làm chứng về chân lý tình thương của Thiên Chúa và đã nói rõ rằng qua sự oán ghét và bạo lực con người hoàn toàn bất trung đối với chính nhân phẩm của mình".

(Sir 5-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page