Vatican quyên góp đồ cứu trợ

giúp người tị nạn Ucraina

 

Vatican quyên góp đồ cứu trợ giúp người tị nạn Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-03-2022) - Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, hôm mùng 07 tháng Ba năm 2022, tại nội thành Vatican có cuộc lạc quyên đặc biệt thực phẩm và thuốc men để giúp người tị nạn chiến tranh Ucraina.

Cuộc quyên góp do sáng kiến từ Sở Từ thiện của Ðức Thánh cha do Ðức Hồng y Krajewski, người Ba Lan phụ trách và đây là một dấu chỉ cụ thể về sự giúp đỡ và gần gũi của Ðức Thánh cha và Tòa Thánh đối với những người đau khổ.

Các phẩm vật quyên góp được chở ngay tới Ucraina qua trung gian của nhà thờ Santa Sofia, là trung tâm của các tín hữu Ucraina ở Roma.

Thứ Sáu, mùng 04 tháng Ba năm 2022, Ðức Hồng y Krajewski cũng đã chở tới giáo xứ này thuốc men và y cụ cần thiết để hỗ trợ việc săn người tị nạn Ucraina, trong vài ngày nữa sẽ tới thành phố Lvov, gần biên giới Ba Lan nhất.

Tại Roma, bệnh viện nhi đồng Chúa Hài Ðồng Giêsu của Tòa Thánh cũng đã động viên, dành 20 chỗ để săn sóc chữa trị cho các trẻ em gốc Ucraina bị ung thư.

(Vatican News 6-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page