Chính thống Nga bị đe dọa ly giáo tại Ucraina

 

Chính thống Nga bị đe dọa ly giáo tại Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kyiv (RVA News 06-03-2022) - Giáo hội Chính thống Nga tại Cộng hòa Ucraina đang bị đe dọa ly giáo vì cuộc tấn công hiện nay của Nga tại nước này.

Trong số 41 triệu dân tại Ucraina hiện nay, có khoảng 60% là tín hữu Chính thống. Trước đây, phần lớn các tín hữu này là Chính thống Nga và thuộc quyền Tòa Thượng phụ Mascơva, nhưng sau khi Liên Xô tan rã và Ucraina độc lập từ năm 1991, nhiều tín hữu muốn thành lập Chính thống Ucraina độc lập, tách rời khỏi Chính thống Nga. Sau gần 30 năm tranh đấu, sự độc lập này đã Ðức Thượng phụ Bartolomaios ở Constantinople, công nhận vào ngày 06 tháng Giêng năm 2019.

Trong những ngày qua, có 236 linh mục và phó tế thuộc Chính thống Nga ở Ucraina, đã kêu gọi Ðức Tổng giám mục Onuphrius triệu tập một công đồng địa phương để rời khỏi Chính thống Nga và mạnh mẽ phê bình Ðức Thượng phụ Kirill ở Mascơva, vì đã im lặng không phản đối Tổng thống Putin gây ra chiến tranh tại Ucraina hiện nay. Họ quyết định không nhắc đến tên của Ðức Thượng phụ trong các lễ nghi phụng vụ nữa.

Hôm 24 tháng Hai năm 2022, khi quân đội Nga bắt đầu tấn công Ucraina, Ðức Tổng giám mục Onuphrius đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho quân đội Ucraina, cho quốc gia và dân tộc.

(Religion digital 2-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page