Ðức Thượng phụ Chính thống Nga

tiếp Sứ thần Tòa Thánh

 

Ðức Thượng phụ Chính thống Nga tiếp Sứ thần Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 06-03-2022) - Ðức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga, đã tiếp kiến Ðức Tổng giám mục Giovanni d'Aniello, Sứ thần Tòa Thánh tại Liên bang Nga, hôm 03 tháng Ba năm 2022.

Buổi tiếp kiến diễn ra tại Ðan viện thánh Daniel ở Mascơva, trụ sở của Ðức Thượng phụ. Thông cáo trên trang mạng của Tòa Thượng phụ cho biết trong dịp này, Ðức Thượng phụ nhận xét rằng Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo thi hành một vai trò quan trọng trong Kitô giáo thế giới và quan hệ tốt giữa hai Giáo hội mở ra nhiều viễn tượng cộng tác với nhau. Ngài nói: "Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã góp phần kiến tạo hòa bình và công lý giữa con người với nhau. Tôi vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về cuộc gặp gỡ với Ðức Giáo hoàng, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa hai bên".

Ðức Thượng phụ Kirill tái khẳng định cuộc gặp gỡ thứ hai giữa ngài với Ðức Giáo hoàng Phanxicô có thể diễn ra tại một nơi không hề có xung đột giữa Chính thống và Công giáo, trong một đại lục đang chiến đấu với bao nhiêu vấn đề, chống bất công, đang cần sự hỗ trợ tinh thần và đồng thời chưa hề bị lu mờ vì những xung đột giữa đông và tây phương".

Ðức Thượng phụ Chính thống Nga cũng ca ngợi lập trường trung dung và khôn ngoan của Tòa Thánh trong nhiều vấn đề thời sự quốc tế, tương ứng với lập trường của Chính thống Nga: "Ðiều rất quan trọng là các Giáo hội Kitô, kể cả Giáo hội chúng tôi, không trở thành những tác nhân, vô tình hay hữu ý, gây ra những xu hướng thời sự phức tạp và mâu thuẫn... Chúng ta cố gắng tiếp tục là những người xây dựng hòa bình, nhất là đứng trước những cuộc xung đột đang diễn ra hiện nay. Giáo hội không thể tham gia các xung đột và chỉ có thể là một sức mạnh hòa bình".

Về phần Ðức Sứ thần Tòa Thánh Giovanni d'Aniello, ngài cám ơn Ðức Thượng phụ và chuyển lời chào thăm của Ðức Giáo hoàng Phanxicô và nói rằng Ðức Thánh cha vẫn còn cảm động nhớ lại cuộc gặp gỡ với Ðức Thượng phụ, nhất là bầu không khí nồng nhiệt của cuộc gặp gỡ ấy. Ðức Sứ thần cho biết nhiệm vụ làm Sứ thần Tòa Thánh tại Nga giúp cho ngài khám phá một thế giới hoàn toàn mới, đặc biệt là về sứ vụ của Giáo hội Chính thống Nga. Ðây là một cơ hội rất tốt, cho việc phát triển sự cộng tác giữa hai Giáo hội".

(mospat.ru, sismografo 4-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page