Ấn Ðộ đã bãi bỏ truy tố các nữ tu Thừa sai Bác ái

vì không có bằng chứng

 

Ấn Ðộ đã bãi bỏ truy tố các nữ tu Thừa sai Bác ái vì không có bằng chứng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Gujarat (RVA News 06-03-2022) - Hôm ngày 03 tháng Ba năm 2022, Tòa án tại bang Gujarat ở miền Tây Ấn Ðộ đã bãi bỏ vụ án chống các nữ tu Thừa sai Bác ái, vì phía công tố không trưng dẫn được bằng chứng nào hữu lý để buộc các nữ tu vào tội chiêu dụ người khác theo đạo.

Ủy viên công tố đã gửi văn thư đến tòa án tại thành phố Vadodara để cho biết không tiếp tục việc truy tố này nữa, mặc dù có báo cáo đầu tiên do cảnh sát thảo ra để khởi sự cuộc điều tra.

Vụ án này đã được dư luận nói đến nhiều, nay với quyết định trên đây sự xách nhiễu các nữ tu Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta được coi như chấm dứt và tòa không cứu xét thêm đơn của hai nữ tu xin được tại ngoại hầu tra, sau gần ba tháng trời cơ cực vì tội ác các chị không hề phạm. Các chị đảm trách một nhà đón nhận những người cùng khổ tại Vadodara.

Cha Cedric Prakash, dòng Tên, chuyên bênh vực nhân quyền tại bang Gujarat, nói rằng: "Ðây thật là một tin vui và là một minh chứng cho lập trường của chúng tôi ngay từ đầu".

Ðức cha Stanislaus Fernandes, Giám quản Tông tòa giáo phận Baroda, cám ơn tất cả những ai đã hỗ trợ các nữ tu và Giáo hội Công giáo trong thời kỳ khó khăn vừa qua.

Cảnh sát ở Vadodara đã khởi sự điều tra chống các nữ tu, ngày 13 tháng Mười Hai năm 2021, sau lời cáo buộc nói rằng các nữ tu đã toan tính hoán cải theo Kitô giáo một nữ tu trong nhà người nghèo do các chị phụ trách. Các nữ tu đã nại đến tòa án xin bảo vệ để khỏi bị bắt, tòa án chấp thuận trong khi các cuộc điều tra được tiến hành chiếu theo luật về tự do tôn giáo năm 2003 của bang Gujarat, nhắm cấm các cuộc cưỡng bách và chiêu dụ cải đạo. Các nữ tu bị cáo là "làm thương tổn tình cảm tôn giáo của người Ấn giáo" và "dụ dỗ các thiếu nữ theo đạo Kitô" tại nhà người nghèo của các chị.

Nhà người nghèo này tên là Nirmala Shishu Bhavan ở Vadodara đón nhận 48 thiếu nữ, trong đó có 22 người bị khuyết tật tâm lý và thể lý.

(Ucan 4-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page