Tòa Thánh vận động

giúp thương thuyết giữa Nga và Ucraina

 

Tòa Thánh vận động giúp thương thuyết giữa Nga và Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 03-03-2022) - Báo "Người Sứ Giả", Il Messaggero, ở Roma số ra ngày 03 tháng Ba năm 2022, đưa tin Tòa Thánh đang tìm cách giúp cuộc thương thuyết giữa Nga và Ucraina để đạt tới một cuộc ngưng chiến.

Sáng ngày 02 tháng Ba năm 2022, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã trao đổi dài với ngoại trưởng Ý, Luigi Di Maio, theo lời thỉnh cầu của phía Tòa Thánh.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Người Sứ Giả", và hai tờ báo khác ở Ý, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói rằng chúng tôi sẵn sàng giúp tạo điều kiện dễ dàng cho các tiếp xúc, làm dịu bớt những khó khăn và khác biệt, cũng như để chuyển đạt các sứ điệp của các phe, một cách từ từ và với mục đích duy nhất là mau lẹ đạt tới một cuộc ngưng bắn, rồi sau đó, ngồi vào bàn hội nghị để thảo luận về tất cả những giải pháp khả dĩ.

Về phía Ngoại trưởng Di Maio của Ý, ông nói rằng: "Những sáng kiến trong những ngày gần đây của Ðức Thánh cha mở ra một tia hy vọng quan trọng để mang lại hòa bình tại Ucraina. Chúng tôi rất tin tưởng nơi sự trung gian mà Tòa Thánh có thể thực hiện để ngăn chặn võ khí tại Ucraina. Chúng tôi khuyến khích các cuộc nói chuyện giữa các phe: những cuộc thương thuyết quan trọng để đạt tới một cuộc ngưng chiến, là điều cơ bản đối với mọi nỗ lực về nhân đạo".

(Il Messaggero 3-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page