Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm

Congo và Nam Sudan

 

Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm Congo và Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-03-2022) - Hôm ngày 03 tháng Ba năm 2022, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, thông báo Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm Cộng hòa dân chủ Congo và Nam Sudan, từ ngày 02 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022.

Ðây là chuyến tông du thứ hai của Ðức Thánh cha được thông báo trong năm 2022, sau chuyến đi tại Malta trong hai ngày, 02 và 03 tháng Tư năm 2022.

Tuyên bố hôm mùng 06 tháng Hai năm 2022, trong một lễ hội về nghệ thuật tại Belfast ở miền bắc Ailen, Ðức Tổng giám mục Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, nói rằng: "Nếu Chúa muốn, trong vòng vài tháng tới đây, có thể là một năm, Ðức Giáo hoàng Phanxicô và tôi sẽ đi thăm các lãnh tụ Nam Sudan, tại thủ đô Juba, chứ không phải tại Roma, và xem những tiến bộ nào có thể được thực hiện. Chuyến đi này sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai vị lãnh đạo đại kết cùng thực hiện chuyến viếng thăm như vậy".

Lẽ ra, Ðức Giáo hoàng Phanxicô và Ðức Giáo chủ Welby đã viếng thăm Nam Sudan, bị xâu xé vì chiến tranh hồ hồi năm 2017, nhưng cuộc xung đột bạo lực và những điều kiện bị suy thoái tại nước này làm cho kế hoạch đó chưa thực hiện được.

Trong diễn văn vừa qua tại Belfast, Ðức Tổng giám mục Welby nhắc lại cuộc tĩnh tâm tại Vatican của các vị lãnh đạo thuộc các phe lâm chiến ở Nam Sudan, hồi năm 2019 và trước sự ngạc nhiên của mọi người, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã quì xuống hôn chân của năm thành viên phái đoàn lãnh đạo Nam Sudan, xin tổng thống và các lãnh tụ phiến quân đừng tiếp tục nội chiến nữa.

Trước đó, hồi tháng Mười Hai năm 2021, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher đã đến Juba, thủ đô Nam Sudan, để gặp các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo của nước này. Trong dịp đó, Ðức Tổng giám mục Gallagher, gốc người Anh, đã nói rằng: "Tuy không có thời điểm hoàn hảo cho cuộc viếng thăm [của Ðức Giáo hoàng và Ðức Giáo chủ Anh giáo], nhưng có một sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Nam Sudan đối với một cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng vào năm 2022.

(ncroline.org 7-2-2022, Rei 3-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page