Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina

ca ngợi tình liên đới giữa các tín hữu

 

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina ca ngợi tình liên đới giữa các tín hữu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 02-03-2022) - Ðức Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina ca ngợi tình liên đới giữa các tín hữu trong cuộc chiến hiện nay, và cho thấy chiến tranh cũng làm nổi lên những dấu hiệu huynh đệ giữa các tín hữu Kitô và với cả Hồi giáo.

Ðức Tổng giám mục Kulbokas, gốc người Lituani, vẫn ở lại thủ đô Kiev trong tình thế hiện nay. Trong Tòa Sứ thần, ngài vẫn đeo ba lô ở lưng với những đồ cấp thiết, vì, ngài nói: "người ta không hề biết điều gì sẽ xảy ra trong vài giây đồng hồ sắp tới!".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, truyền đi hôm 01 tháng Ba năm 2022, Ðức Tổng giám mục nói: "Sáng hôm thứ Hai vừa qua, (28/02/2022), có một sự yên tĩnh tương đối và sau hai ngày giới nghiêm, dân chúng có thể ra khỏi nhà, để xem có một hay hai siêu thị còn mở cửa hay không. Tôi cũng phải nói rằng tình trạng hiện nay đã tạo nên một hệ quả mà tôi có thể gọi là đẹp. Tại Kiev này, có nhiều cử chỉ liên đới trên bình diện các xứ đạo. Tôi muốn nói đến cộng đoàn Công giáo và Công giáo nghi lễ Ðông phương. Hôm qua, tôi cũng nói chuyện với người phát ngôn của Tòa Thượng phụ Chính thống Ucraina thuộc Chính thống Nga, bày tỏ tình liên đới với đất nước và nhân dân Ucraina này. Chúng tôi cũng nói chuyện với vị phụ tá Mufti Hồi giáo Ucraina. Họ nói với chúng tôi: "Nếu quí vị cần bất cứ điều gì, chúng tôi đã chuẩn bị lương thực và một nơi trú ẩn tại đây, trong Ðền thờ Hồi giáo của chúng tôi'. Vì thế, có một tình liên đới lớn giữa các tôn giáo, cũng như tình liên đới trên bình diện hoàn cầu, ít là trong phần lớn thế giới. Tôi thấy có rất nhiều quan tâm, những cuộc lạc quyên được thực hiện. Nhất là thấy tâm hồn dân chúng trở nên gần gũi nhau hơn".

(Vatican News 1-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page