Tòa Giám mục Công giáo Ðông phương

tại Kharkiv bị pháo kích

 

Tòa Giám mục Công giáo Ðông phương tại Kharkiv bị pháo kích.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kharkiv (RVA News 02-03-2022) - Tòa Giám mục Giáo phận Công giáo nghi lễ Ðông phương ở thành phố Kharkiv, đã bị trúng đạn pháo kích của quân Nga, sáng ngày 01 tháng Ba năm 2022, nhưng rất may không ai bị nạn.

Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ucraina, ở mạn đông nước này, chỉ cách biên giới Nga 40 cây số, bị quân Nga bao vây và tấn công, nhưng chưa thất thủ.

Cha Gregorio Semenkov, Chưởng ấn Tòa Giám mục, kiêm cha sở nhà thờ Chính tòa địa phương, nói với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, rằng rất may cuộc pháo kích chỉ tạo nên một lỗ hổng lớn trên mái Tòa giám mục. Dưới hầm nhà này có tất cả 40 người, gồm nhiều bà mẹ và trẻ em. Chúng tôi đã mang họ đi nơi khác. Sau lúc sợ hãi ban đầu, cuộc sống ở Tòa giám mục lại tiếp tục ngay".

Cha Semenkov cho biết Tòa giám mục gần hai trạm xe điện ngầm nên các tín hữu tiếp tế và mang lương thực đến đây. Có bao nhiêu người gọi đến để xin giúp đỡ. Thành phố đang bị giới nghiêm, không thể ra vào. Chúng tôi không thể làm gì được trong lúc này, ngoại trừ việc giúp đỡ lương thực nóng và nếu có thể cho dân chúng trú ngụ tránh bom đạn".

Cha Chưởng ấn cũng kể rằng: "cùng với những người tị nạn với Ðức cha Paolo Gonczaruk, cũng có Ðức giám mục Chính thống đến đây sống với chúng tôi, vì Tòa giám mục Chính thống của ngài gần vùng quân sự và Ðức cha phải bỏ gia cư đi nơi khác. Chiến tranh cũng tạo nên điều đó. Chúng tôi đoàn kết với nhau".

(Sir 1-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page