Nam nhân viên Vatican được nghỉ phép

ba ngày có lương khi con sinh ra

 

Nam nhân viên Vatican được nghỉ phép ba ngày có lương khi con sinh ra.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-03-2022) - Từ nay, các nam nhân viên của Vatican được nghỉ phép ba ngày có lương, khi có con sinh ra.

Ðiều khoản trên đây được Ðức Thánh cha Phanxicô chấp thuận và được công bố hôm 01 tháng Ba năm 2022, cập nhật qui luật tổng quát của giáo triều Roma. Qui luật cũng xác định những điều kiện để xin nghỉ như thế. Luật này cũng được áp dụng cho người cha nuôi hoặc người cha giám hộ.

Cho đến nay, qui luật của giáo triều chỉ có những người mẹ được nghỉ phép sáu tháng có lương khi sinh con, và có thể kéo dài thêm sáu tháng nữa nhưng chỉ được lãnh một nửa số lương. Ngoài ra, luật cũ cho đến nay chỉ cho người cha được một ngày phép khi có con sinh ra.

Từ ngày 01 tháng Giêng năm 2021, luật của Ý cho các nam công nhân viên được nghỉ phép mười ngày có lương, khi có con sinh ra, thích ứng với qui tắc chung của Liên hiệp Âu châu.

Ðối lại các nhân viên Vatican được nghỉ hai mươi sáu ngày lễ mỗi năm, trong khi tại Ý chỉ có tám ngày nghỉ lễ mỗi năm.

Ngoài ra, Ðức Thánh cha cũng phê chuẩn một qui luật khác cho phép một vị đứng đầu một bộ hoặc cơ quan của Tòa Thánh, trong giới hạn ngân sách của mình, có thể cho phép một nhân viên được ký hợp đồng liên tục hoặc gián đoạn, theo những đòi hỏi về kỹ thuật, tổ chức, hoặc thay thế, đặc biệt trong những thời kỳ có những nhu cầu không xác định trước được.

Qui luật này cũng xác định rằng việc nại tới thứ hợp đồng như thế bị giới hạn: "không được quá 665 ngày làm việc trong khoảng thời gian năm năm".

(Tổng hợp 1-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page