Giám đốc tổ chức Renovabis

hy vọng mau lẹ cứu trợ Ucraina

 

Giám đốc tổ chức Renovabis hy vọng mau lẹ cứu trợ Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 01-03-2022) - Giám đốc điều hành tổ chức Renovabis của Hội đồng Giám mục Ðức, chuyên trợ giúp Ðông Âu, cha Thomas Schwartz, có ấn tượng mạnh về việc Ðức Thánh cha Phanxicô đích thân đến thăm Ðại sứ quán Nga cạnh Tòa Thánh, để bày tỏ quan tâm về chiến tranh tại Ucraina. Cha hy vọng nhờ các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh, việc cứu trợ nhân đạo cho Ucraina sẽ trở nên mau lẹ hơn.

Sáng ngày 25 tháng Hai năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã làm một việc chưa từng có: ngài đến gặp Ðại sứ Nga cạnh Tòa Thánh và bày tỏ lo âu của ngài về chiến cuộc tại Ucraina.

Ngày hôm sau, ngài cũng điện thoại cho Tổng thống Zelensky của Ucraina để chia sẻ đau buồn sâu đậm nhất vì những biến cố bi thảm đang xảy ra trên đất nước này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Ðức KNA, ở Roma, cha Schwartz nói rằng: "Cử chỉ của Ðức Giáo hoàng thật là không thể tưởng tượng được. Hoạt động ngoại giao có phần dè dặt của Tòa Thánh là điều tích cực. Vấn đề là: tất cả những người im lặng trước đây nay lên tiếng ồn ào. Cần phải có một con kênh đây đó có thể hoạt động kín đáo và tế nhị. Vì thế, nếu có một cơ may về một cuộc đình chiến, một cơ may cứu vãn bao nhiêu sinh mạng có thể, thì cần phải sử dụng những cơ may ấy. Tòa Thánh đang đi theo chiều hướng đó, với mục đích giữ cho những kênh nhân đạo được mở ra. Ðó là chính trị hòa bình trong một thời kỳ chiến tranh. Nếu chúng ta cũng bắt đầu thổi kèn chống nhau, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng được lắng nghe?

Tổ chức Renovabis được Hội đồng Giám mục Ðức thành lập sau khi "Bức màn sắt" giữa Ðông và Tây âu sụp đổ, với mục đích giúp tái thiết Ðông âu. Tổ chức này đang gia tăng hoạt động để cứu trợ nhân dân Ucraina. Ưu tiên số một trong lúc này là phối hợp các biện pháp trợ giúp tại Ucraina, đặc biệt quan tâm đến những người tị nạn chiến tranh và cần được giúp đỡ. Cùng với tổ chức Caritas, cần cung cấp các quán ăn lưu động để săn sóc các nạn nhân.

Cha Schwatz không ngờ tình trạng ở Ucraina biến chuyển mau lẹ và bi thảm như vậy. Cha nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị, nhưng không ngờ tình thế thay đổi nhanh như thế. Chúng tôi hy vọng làn sóng liên đới từ các dân tộc Ðông âu sẽ không giảm vớt."

Cha Schwart được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của tổ chức Renovabis từ tháng Mười năm 2021, và cha đến Roma trong những ngày qua để viếng thăm ra mắt các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, trong đó có cuộc gặp gỡ Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, hôm thứ Sáu, 24 tháng Hai năm 2022.

(KNA 26-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page