Sứ điệp Video của Ðức Thánh cha

nhân lễ trao giải thưởng Zayed 2022

 

Sứ điệp Video của Ðức Thánh cha nhân lễ trao giải thưởng Zayed 2022.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-03-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô đề cao giải thưởng Zayed về tình huynh đệ nhân loại và chúc mừng những người được giải này năm 2022, là Quốc vương và Hoàng hậu nước Giordani cùng với "Tổ chức Kiến thức và tự do" ở Haiti.

Giải này mang tên cố Quốc vương của Abu Dhabi, Sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vị thành lập quốc gia này và nhắm tưởng thưởng những dấn thân trong lãnh vực tình huynh đệ nhân loại. Giải năm 2022, được trao tặng cho Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein và Hoàng hậu Rania Al Abdullah, cùng với tổ chức Kiến thức và tự do (Foundation for Knowledge and Liberty), gọi tắt là FOKAL, ở Haiti.

Trong sứ điệp Video gửi các tham dự viên buổi trao giải thưởng trực tuyến, phổ biến hôm 28 tháng Hai năm 2022, Ðức Thánh cha chào thăm Ðại Imam Al Tayyeb của Ðền thờ Hồi giáo Al-Azhar, bên Ai Cập, người đã cùng với ngài ký tuyên ngôn chung về tình huynh đệ nhân loại, đồng thời ngài cám ơn thái tử Mohammed bin Zayed al Nahyan vì đã đề nghị những nội dung của Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại và hỗ trợ công việc của Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ này, với mục đích phổ biến các giá trị và nguyên tắc của Văn kiện này trên thế giới.

Ðức Thánh cha cũng ngỏ lời chúc mừng Quốc vương và Hoàng hậu Rania của Giordani, là những người dấn thân đón nhận rất nhiều người tị nạn, thăng tiến các giá trị sống chung và đối thoại giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau, tranh đấu chống kỳ thị và giải phóng người trẻ và phụ nữ. Các hoạt động đó đã biến Vương quốc Giordani thành một kiểu mẫu bao dung và sống chung.

Ðức Thánh cha chúc mừng tổ chức FOKAL, từ năm 1995 vẫn dấn thân phục vụ công ích, bênh vực các quyền con người, đặc biệt là quyền giáo dục, cổ võ một xã hội dựa trên tình huynh đệ. Nhân dịp này, Ðức Thánh cha kêu gọi tranh đấu để trả lại cho dân tộc Haiti một tương lai tốt đẹp hơn. Ngài nói: "Nhân dân Haiti đã chịu đau khổ quá nhiều vì thiên tai, và các vấn đề xã hội cũng như những tình trạng cấp thiết về nhân đạo. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Haiti, dân chúng tốt lành và can đảm, có lòng đạo đức nhưng đang chịu đau khổ quá nhiều".

(Rei 28-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page