Hiến chương của các thị trưởng

và giám mục vùng Ðịa Trung Hải

 

Hiến chương của các thị trưởng và giám mục vùng Ðịa Trung Hải.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Firenze (RVA News 01-03-2022) - Các vị thị trưởng và giám mục vùng Ðịa Trung Hải đã ký kết "Tuyên ngôn Firenze", về tương lai hòa bình và lâu bền của vùng Ðịa Trung Hải, tăng cường sự cộng tác với nhau, đồng thời các vị cũng bày tỏ quan tâm và đau buồn vì tình hình chiến tranh tại Ucraina.

Tuyên ngôn đã được 60 giám mục và 65 vị thị trưởng, từ 20 quốc gia, ký kết, chiều ngày thứ Bảy, 26 tháng Hai năm 2022, tại tòa thị chính của thành Firenze, gọi là Palazzo Vecchio, sau ba ngày nhóm hội nghị về chủ đề "Ðịa Trung Hải biên cương hòa bình".

Hội nghị diễn ra hai năm sau cuộc gặp gỡ tương tự tại thành phố cảng Bari, nam Ý.

Trong tuyên ngôn, các thị trưởng và giám mục tái khẳng định ý muốn đào sâu và củng cố những trao đổi, đồng thời kêu gọi các chính phủ trong vùng để cho các thị trưởng và đại diện tôn giáo can dự nhiều hơn vào các vấn đề chính trị và xã hội, kêu gọi tăng cường sự cộng tác trong các vấn đề giáo dục, ví dụ cả vấn đề bảo vệ môi trường và khí hậu.

Về vấn đề Ucraina, tuyên ngôn bày tỏ âu lo và kêu gọi các phe mau lẹ trở lại bàn thương thảo. Ðức Hồng y Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, gọi cuộc chiến hiện nay ở Ucraina là một điên rồ và nói rằng: "Như lịch sử đã minh chứng, võ khí không bao giờ giải quyết những vấn đề cơ bản và các cuộc xung đột".

Tuyên ngôn đặc biệt qui trọng tâm vào một tương lai an bình và dài hạn của vùng Ðịa Trung Hải. Sự cộng tác giữa các thành thị và các cộng đoàn tôn giáo có thể giữ một vai trò quan trọng đối với hòa bình và sự phát triển của mỗi quốc gia. Cần quan tâm bảo vệ mỗi người, đặc biệt trong chính sách di trú.

Tuyên ngôn cũng đề cập nhiều đến các vấn đề bảo vệ môi trường và khí hậu cũng như hiệp định Paris về sự chống thay đổi khí hậu, đồng thời khẳng định rằng làn sóng di cư cũng có liên hệ chặt chẽ với sự thay đổi khí hậu hiện nay, với những hậu quả của nó. Vì thế, cần có những giải pháp mau lẹ và toàn bộ để tránh một thảm họa về khí hậu.

Các thị trưởng và giám mục cũng kêu gọi các tập thể của mình tăng cường sự đối thoại với nhau để thăng tiến tình huynh đệ và những trao đổi liên tôn và liên văn hóa. Các cộng đồng tôn giáo được mời gọi giữ vai trò tích cực trong việc phòng ngừa những hành vi bạo lực và các thị trưởng cần quan tâm nhiều hơn về sự hòa hợp xã hội".

Lẽ ra, Ðức Thánh cha Phanxicô đến gặp gỡ các vị thị trưởng và giám mục vùng Ðịa Trung Hải, sáng Chúa nhật 27 tháng Hai năm 2022 và được trao tuyên ngôn chung nói trên, nhưng ngài bị đau đầu gối nên không đến dự được. Tuy nhiên, đã có sự hiện diện của Tổng thống Ý Sergio Mattarella trong buổi kết thúc cuộc gặp gỡ.

Ngoài ra, Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đại diện Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Giá, cũng ở thành Firenze, với sự hiện diện của Tổng thống Mattarella của Ý. Ðồng tế trong thánh lễ, có 60 giám mục vùng Ðịa Trung Hải và nhiều giám mục Ý.

Trước đó, Ðức Hồng y Bassetti cùng với Ðức Hồng y Giuseppe Bertori, Tổng giám mục giáo phận Firenze sở tại, đã thay mặt Ðức Thánh cha gặp những người di dân và tị nạn.

(Sir, Kathpress 26-2-20220)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page