Ðức Thánh cha khuyến khích

nghiên cứu về các bệnh hiếm

 

Ðức Thánh cha khuyến khích nghiên cứu về các bệnh hiếm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-03-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu về các bệnh hiếm và các phương pháp chữa trị.

Lên tiếng vào cuối buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 27 tháng Hai năm 2022, tại Quảng trường thánh Phêrô, Ðức Thánh cha nói: "Tôi đặc biệt chào thăm những người đến đây nhân Ngày Các Bệnh Hiếm, cử hành vào thứ Hai, 28 tháng Hai năm 2022: tôi khuyến khích các hiệp hội khác nhau, các bệnh nhân và thân nhân, cũng như các nhà nghiên cứu làm việc trong lãnh vực này. Tôi gần gũi với anh chị em!"

Ngày Các Bệnh Hiếm được cử hành tại Âu châu và Canada lần đầu tiên vào năm 2008. Khởi xướng ngày này là tổ chức Eurodis, một liên minh 988 tổ chức "các bệnh nhân bị những bệnh hiếm". Trên thế giới hiện nay, theo một ước lượng có khoảng 300 triệu người bị những thứ bệnh hiếm, và ba phần tư các bệnh này là do di truyền. Phần bệnh hiếm còn lại là do sự lây nhiễm, dị ứng và những nguyên nhân do môi trường.

Một bệnh gọi là hiếm khi nó xảy ra cho một người trên 200,000 người.

Bệnh viện Chúa Hài Ðồng Giêsu của Tòa Thánh cũng nổi tiếng về việc nghiên cứu các bệnh hiếm xảy ra cho các trẻ em.

(Kathpress 27-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page