Ðức Thượng phụ Pizzaballa lo âu

vì âm hưởng chiến tranh Ucraina đối với Trung Ðông

 

Ðức Thượng phụ Pizzaballa lo âu vì âm hưởng chiến tranh Ucraina đối với Trung Ðông.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Firenze (RVA News 27-02-2022) - Ðức Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, lo ngại vì chiến tranh tại Ucraina hiện nay cũng sẽ có âm hưởng tiêu cực đối với Trung Ðông và vùng Ðịa Trung Hải.

Ðức Thượng phụ Pizzaballa có mặt tại Firenze trong những ngày này, từ 23 đến 27 tháng Hai năm 2022 để tham dự cuộc gặp gỡ giữa các vị thị trưởng và giám mục các nước vùng Ðịa Trung Hải. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, truyền đi hôm 26 tháng Hai năm 2022, ngài bày tỏ "niềm cay đắng và thất vọng sâu đậm" vì những luồng gió chiến tranh thổi từ Ucraina và nói rằng "sự leo thang đưa tới xung đột là một thất bại cho tất cả những người tin là có thể vượt thắng những dị biệt một cách khác".

Ðức Thượng phụ không giấu nỗi lo âu, vì "Nga có một vai trò quan trọng tại Ðịa Trung Hải và Trung Ðông. Cuộc thử sức mạnh hiện nay ở Ucraina cũng có thể có ảnh hưởng với miền của chúng tôi... Sự chia rẽ giữa các Giáo hội ở Nga và Ucraina cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực. Những chia rẽ này là hậu quả của những chia rẽ chính trị và bị lợi dụng vào những quan niệm chính trị".

Ðức Thượng phụ Pizzaballa hy vọng sự rạn nứt và chia rẽ không lan rộng trong thế giới Chính thống giáo, vì điều này sẽ trở thành vấn đề cho toàn thể các cộng đồng Kitô giáo. Theo ngài, ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, do Ðức Thánh cha đề xướng vào Thứ Tư Lễ Tro, ngày 02 tháng Ba năm 2022, rất quan trọng. Ðó sẽ là một biến cố được tham gia đông đảo, trong đó sẽ không thiếu ý nguyện đặc biệt cầu cho sự hòa giải giữa các Giáo hội và chấm dứt các xung đột, bắt đầu từ Ucraina.

(Asia News 26-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page