Ủy ban Sadrista giúp trả lại

hơn 120 tài sản cho Kitô hữu Irak

 

Ủy ban Sadrista giúp trả lại hơn 120 tài sản cho Kitô hữu Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 25-02-2022) - Từ khi được thành lập hồi tháng Giêng năm 2021 đến nay, Ủy ban do Lãnh tụ Hồi giáo Muqtada al-Sadr, bên Irak đã giúp phục hồi hơn 120 bất động sản cho các tín hữu Kitô tại nước này, đã bị các tổ chức bất lương về bất động sản chiếm đoạt bất hợp pháp.

Ðảng của ông Al-Sadr là nhóm đông nhất tại quốc hội Irak. Trong cuộc bầu cử ngày 10 tháng Mười năm 2021, đảng này đã được một phần năm trong tổng số 329 ghế tại quốc hội.

Hồi năm 2021, ông Muqtada al Sadr, đã quyết định thành lập một Ủy ban điều tra thu thập và kiểm chứng các tin tức và những khiếu nại về những vụ lạm quyền, chiếm hữu bất hợp pháp các bất động sản của Kitô hữu ở nhiều miền của Irak.

Ðức Hồng y Louis Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê đã cám ơn ông Muqtada al Sadr vì sáng kiến nhắm chấm dứt những bất công các tín hữu Kitô phải chịu vì bị tước đoạt tài sản. Ngài cũng nhận định rằng sáng kiến này biểu lộ lòng yêu nước và nhân đạo, đồng thời sẽ khuyến khích các Kitô hữu hồi hương và phục hồi lại tài sản của họ".

Sau khi kiểm chứng các văn kiện và thủ tục, hôm 21 tháng Hai năm 2022, việc chính thức trả lại tài sản cho các sở hữu chủ Kitô đã diễn ra trước sự hiện diện của một số vị hữu trách của Ủy ban, trong đó có ông Awn Al-Nabi, cộng tác viên thân tín của ông Al-Sadr, Phó Chủ tịch quốc hội Hakim al-Zamili và Hassan al-Kabi, Phó Chủ tịch khối Al-Sadr.

Các tài sản được trả lại gồm một số nhà cửa, đất đai, xưởng thợ và cửa tiệm. Trước khi trả lại cho các sở hữu chủ, các bất động sản này đã được tu bổ kỹ lưỡng.

(Asia News 23-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page