Ðức Thánh cha lên tiếng
về khủng hoảng tại Ucraina

 

Ðức Thánh cha lên tiếng về khủng hoảng tại Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-02-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô bày tỏ đau buồn và lo âu về tình hình tại Ucraina hiện nay. Ngài kêu gọi các phe liên hệ vượt lên những quyền lợi phe phái, đồng thời mời gọi các tín hữu tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, vào Thứ Tư Lễ tro, ngày 02 tháng Ba năm 2022.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, hôm 23 tháng Hai năm 2022, trước hơn 1,500 tín hữu, Ðức Thánh cha nói: "Tâm hồn tôi rất đau buồn vì tình trạng miền đông Ucraina trở nên trầm trọng hơn. Mặc dù có những cố gắng ngoại giao trong những tuần lễ gần đây, nhưng hiện nay đang mở ra những cảnh tượng ngày càng đáng báo động hơn. Cũng như tôi, bao nhiêu người trên toàn thế giới, đang cảm thấy âu lo. Một lần nữa hòa bình của tất cả mọi người lại bị đe dọa vì những lợi lộc phe phái. Tôi muốn kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm chính trị, hãy nghiêm túc xét mình trước mặt Chúa, là Thiên Chúa của hòa bình chứ không phải của chiến tranh; là Cha của tất cả mọi người, chứ không phải của người nào, Chúa muốn chúng ta là anh chị em của nhau, chứ không phải là kẻ thù. Tôi xin tất cả những phe liên hệ hãy tránh mọi hành động chỉ tạo thêm đau khổ cho các dân tộc, đảo lộn sự sống chung giữa các quốc gia và làm mất uy tín của công pháp quốc tế.

"Và giờ đây tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người, dù là tín hữu hay người không tín ngưỡng. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng đối lại với sự điên rồ ma quái của bạo lực, cần đáp trả với võ khí của Thiên Chúa, bằng kinh nguyện và chay tịnh. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy cử hành Ngày ăn chay cho hòa bình vào 02 tháng Ba tới đây, Thứ Tư Lễ tro. Tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu, trong ngày ấy, hãy đặc biệt dành cho việc cầu nguyện và ăn chay. Xin Nữ Vương hòa bình gìn giữ thế giới khỏi sự điên rồ của chiến tranh".

(Rei 23-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page