Ðức giám mục Trương Duy Thụ

bị cầm tù từ chín tháng nay

 

Ðức giám mục Trương Duy Thụ bị cầm tù từ chín tháng nay.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hepei (RVA News 22-02-2022) - Hôm 21 tháng Hai năm 2022, hãng tin Asia News ở Roma cho biết Ðức cha Giuse Trương Duy Trụ (Zhang Weizhu), 63 tuổi, Giám mục Tân Hương (Xinxiang), tỉnh Hà Bắc, bị nhà nước Trung Quốc cầm tù từ đúng chín tháng rồi và người ta không biết ngài bị giam ở đâu.

Ðức cha Giuse Trương được Tòa Thánh công nhận, nhưng không được nhà nước nhìn nhận. Ngài bị công an nhà nước tỉnh Hà Bắc bắt đi từ ngày 21 tháng Năm năm 2021, vừa khi từ nhà thương trở về nhà sau cuộc giải phẫu ung thư. Cùng với ngài, có mười linh mục và mười chủng sinh bị bắt, trong một cuộc hành quân với sự tham gia của 100 công an từ Thường Châu (Cangzhou), Hà Giang (Hejian). Sau vài ngày các chủng sinh được thả về nhà nhưng bị cấm không được tiếp tục học thần học. Cả các linh mục, sau vài khóa chính trị cải tạo cũng được trả tự do, còn Ðức cha Trương Duy Thụ tiếp tục bị giam cầm một cách trái phép.

Giáo phận Tân Hương do Ðức cha phụ trách có 100,000 tín hữu.

Theo luật pháp Trung Quốc, một người có thể bị giam cầm tối đa ba tháng nếu không có lời buộc tội chính thức nào. Trái lại, Ðức cha bị giam chín tháng tại một nơi bí mật, thân nhân và các tín hữu không được biết và cũng không có lời buộc tội rõ ràng nào được đưa ra. Trái với những trường hợp tương tự, dịp Tết Nguyên Ðán vừa qua, Ðức cha vẫn không được trở về gia đình, dù chỉ một ngày. Trong chín tháng qua, công an chỉ cho phép hai người được viếng thăm Ðức cha, nhưng chỉ được vài phút trước sự hiện diện của công an.

Hãng tin Asia News nói rằng vụ giam cầm Ðức cha Giuse Trương - cũng như bao nhiêu chức sắc tôn giáo và các nhân vật đời khác -, tạo nên một đám mây đen trên sự nhấn mạnh tình hữu nghị vẫn được nhà nước Trung Quốc đề cao trong dịp thế vận Olympic mùa đông 2022 ở Bắc Kinh. Khẩu hiệu của thế vận này là "Cùng nhau đạt tới một tương lai chung".

Về phương diện này, theo nhiều quan sát viên, Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, bị phản bội, theo nhiều người. Sự bách hại các tín hữu Công giáo, đặc biệt những người không chính thức, gia tăng sau Hiệp định đó, vì các điều khoản của Văn kiện này không được tôn trọng.

(Asia News 21-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page