Ðức giám mục Kharkiv:

Giáo hội ở lại với dân trong lúc khó khăn

 

Ðức giám mục Kharkiv: Giáo hội ở lại với dân trong lúc khó khăn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kharkiv (RVA News 21-02-2022) - Ðức cha Vasyl Tuchapets, Giám mục Giáo phận Kharkiv thuộc Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, lân cận với vùng Donbass, cho biết Giáo hội ở cạnh dân chúng trong tình trạng khó khăn hiện nay.

Donbass là nơi xảy ra xung đột từ tám năm nay (2014) giữa các lực lượng đòi ly khai và quân đội chính phủ Ucraina. Ða số dân vùng này là người gốc Nga, và trong những ngày này xung đột giữa hai bên lại căng thẳng, trong bối cảnh Nga đe dọa đánh chiếm Ucraina, trong khi Mỹ và các đồng minh Nato cũng dồn quân sẵn sàng bênh đỡ Ucraina.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm 19 tháng Hai năm 2022, Ðức cha Tuchapets nói rằng: "Kharkiv giáp với Donbass và chỉ cách biên giới Nga 30 cây số. Vì thế, sự leo thang xung đột và sự tập trung của quân đội Nga gần biên giới Ucraina tạo nên căng thẳng và lo âu nơi nhân dân Ucraina. Dầu vậy, không có sự hoảng loạn nơi dân chúng. Trái lại có sự sẵn sàng bảo vệ tổ quốc của họ. Giáo hội ở với dân và xin các tín hữu cầu nguyện, ăn chay cho hòa bình tại Ucraina. Công nghị các giám mục Công giáo Ucraina Ðông phương, do Ðức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk chủ tọa, đã quyết định cùng đọc kinh Mân côi mỗi ngày, vào lúc 8 giờ tối để phòng ngừa chiến tranh và tái lập hòa bình. Chúng tôi nhận thấy rằng mọi sự đều tùy thuộc nơi Chúa. Vì thế chúng tôi khẩn cầu Ngài hồng ân hòa bình cho Ucraina".

Trong tám năm qua, xung đột tại miền Donbass đã làm cho 14,000 người chết và ba triệu người dân phải di tản nội địa, bỏ lại gia cư. Ðức cha Tuchapets cũng nói rằng: "trong tình cảnh khó khăn hiện nay, càng ngày càng có nhiều người cần được giúp đỡ và vì thế Caritas Công giáo tại đây tìm cách đáp ứng nhu cầu của họ với lương thực, thuốc men và những gì cần thiết".

(Sir 19-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page