Ðức Thánh cha tiếp

hiệp hội các nghệ nhân "Diaconie de la Beauté"

 

Ðức Thánh cha tiếp hiệp hội các nghệ nhân "Diaconie de la Beauté".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-02-2022) - Sáng ngày 17 tháng Hai năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các thành viên Hiệp hội các nghệ nhân và ngài đề cao vai trò của họ là sứ mạng giúp các các nghệ nhân "có một con tim nhạy cảm và cảm thương đối với tha nhân."

Hiệp hội các nghệ nhân này tên là "Diaconie de la Beauté", phục vụ thẩm mỹ, được thành lập cách đây mười năm (2012), sau Thượng Hội đồng Giám mục về việc tái truyền giảng và qui tụ các nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư, điện ảnh, điêu khắc gia, tài tử và vũ công". Hiệp hội được Ðức cha Robert Le Gall, nguyên Tổng giám mục giáo phận Toulouse bên Pháp, giới thiệu lên Ðức Thánh cha.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhận xét rằng "công việc của nghệ nhân, theo một nghĩa nào đó, hoàn tất vẻ đẹp của công trình sáng tạo, và khi được đức tin soi sáng, nó biểu lộ rõ ràng hơn cho con người tình thương của Thiên Chúa vốn là căn cội của vẻ đẹp ấy".

Ðức Thánh cha cũng nói rằng: "Tôi khuyên anh chị em, trong khi vun trồng nghệ thuật của anh chị em, hãy nói với con người nam nữ thời nay, ngày càng cố gắng để có một sự cảm thông từ phía họ, vì một nghệ thuật không hiểu được và kín mít thì không đạt được mục đích. Anh chị em hãy tìm cách đánh động những gì là tốt đẹp nhất nơi con người. Giáo hội ngày nay hy vọng nơi anh chị để giúp những người khác có một con tim nhạy cảm và cảm thương, một cái nhìn yêu thương được đổi mới về thế giới và về tha nhân... Vẻ đẹp, thẩm mỹ, vẫn luôn là "một nguồn mạch mang lại vui mừng, đặt chúng ta tiếp xúc với lòng từ nhân của Thiên Chúa. Sở dĩ có vẻ đẹp là vì Thiên Chúa là Ðấng nhân lành và Ngài ban vẻ đẹp cho chúng ta. Sự tiếp xúc với vẻ đẹp luôn kéo chúng ta lên, làm cho chúng ta đi xa hơn".

(Vatican News 17-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page