Ðức Thánh cha tiếp

Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương

 

Ðức Thánh cha tiếp Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-02-2022) - Sáng hôm 18 tháng Hai năm 2022, trong buổi tiếp kiến các hồng y, thượng phụ, giám mục và các chức sắc khác, thành viên của Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, đang tham dự khóa họp toàn thể trong những ngày này, Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi duy trì sự hiệp nhất trong phụng vụ.

Ví dụ, từ lâu nay, trong một vài Giáo hội Công giáo Ðông phương, như Giáo hội Syro Malabar bên Ấn Ðộ, có sự chia rẽ nội bộ vì vấn đề các nghi thức phụng vụ, đặc biệt là việc cử hành thánh lễ.

Ðức Thánh cha nhắc đến "Hội nghị phụng vụ kỷ niệm 25 năm Huấn thị về việc áp dụng các qui luật phụng vụ của Bộ giáo luật Ðông phương. Ngài gọi đây là một cơ hội để quen biết nhau trong các Ủy ban phụng vụ của các Giáo hội tự quản, và đó cũng là một lời mời gọi, cùng với Bộ Ðông phương và các vị cố vấn, đi theo con đường đã được Công đồng chung Vatican II vạch ra. Trong dịp này có thể tự hỏi về vấn đề du nhập các ấn bản phụng vụ trong các ngôn ngữ, nơi mà các tín hữu hiện diện đông đảo, nhưng về hình thức cử hành thì cần phải sống sự hiệp nhất theo những gì đã được Công nghị của Giáo hội liên hệ ấn định và được Tòa Thánh phê chuẩn, tránh những chủ trương cục bộ phụng vụ, trong thực tế đây là những chia rẽ giữa lòng mỗi Giáo hội.

Ðức Thánh cha nhắc đến sự kiện các Giáo hội Công giáo Ðông phương có cùng phụng vụ như các Giáo hội Chính thống và Chính thống Ðông phương, và các Giáo hội này quan sát những gì xảy ra trong các Giáo hội Công giáo Ðông phương. Vì thế ngài cảnh giác các Giáo hội này đừng du nhập những gì có thể làm thiệt hại tới hành trình tiến về sự hiệp nhất hữu hình giữa mọi môn đệ Chúa Kitô. Thế giới đang cần chứng tá hiệp thông: vì thế nếu chúng ta gây ra gương mù gương xấu với những cãi lẫy về phụng vụ thì chúng chiều theo trò chơi của kẻ là thầy của sự chia rẽ.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh cha nhận xét rằng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, đã được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XV thành lập và năm nay là kỷ niệm 100 năm ngài qua đời. Ðức Biển Ðức XV là người đã tố giác sự man rợ của chiến tranh, như một cuộc "tàn sát vô ích". Nhưng lời cảnh giác của Ðức Cố Giáo hoàng đã không được các nguyên thủ quốc gia thời thế chiến thứ I lắng nghe, cũng như họ đã không nghe lời kêu gọi của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng chống lại xung đột tại Irak.

Ðức Thánh cha nói: "Chúng ta đã hy vọng sẽ không cần lập lại những lời tương tự ở ngàn năm thứ ba này; vậy mà nhân loại dường như vẫn đang mò mẫm trong bóng tối: chúng ta đã chứng kiến những tai ương xung đột tại Trung Ðông, tại Syria và Irak, những cuộc chiến tranh ở vùng Tigray bên Ethiopia; những luồng gió đe dọa đang còn thổi từ các thảo nguyên Ðông âu, thắp lên những bấc đèn và những ngọn lửa của võ khí, làm cho con tim của người nghèo và những người vô tội trở nên giá lạnh. Trong khi đó thảm trạng Liban tiếp tục kéo dài làm cho bao nhiêu người không có bánh ăn, người trẻ và người trưởng thành đã đánh mất hy vọng và bỏ quê hương ra đi."

(Rei 18-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page