Ðức Tổng giám mục Shevchuk

gặp các đại sứ cạnh Tòa Thánh

 

Ðức Tổng giám mục Shevchuk gặp các đại sứ cạnh Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kyiv (RVA News 19-02-2022) - Ðức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương đã gặp gỡ trực tuyến các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh để trình bày về tình hình căng thẳng về vấn đề Ucraina hiện nay.

Cuộc gặp gỡ do Ðại sứ quán của Liên hiệp Âu châu cạnh Tòa Thánh tổ chức, hôm 16 tháng Hai năm 2022, cũng là ngày "Ðoàn kết quốc gia" do Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố.

Thông cáo của Tòa Tổng giám mục trưởng truyền đi ngày 17 tháng Hai năm 2022 cho biết trong cuộc gặp gỡ, Ðức Tổng giám mục Shevchuk nhấn mạnh rằng Ucraina hiện nay không những ở dưới sự đe dọa leo thang quân sự của Nga, nhưng còn bị đe dọa vì sự tuyên truyền, thông tin sai lệch. Ucraina đang cần được sự liên đới, đồng thời cho biết tại Ucraina có một cảm thức mạnh mẽ về sự đoàn kết giữa các tôn giáo.

Theo Ðức Tổng giám mục trưởng, sự leo thang căng thẳng hiện nay không làm cho nhân dân Ucraina ngạc nhiên, vì từ tám năm nay dân chúng cảm nghiệm một tình trạng chiến tranh ở miền đông nước này và trong sáu năm gần đây đã phải đón nhận và hội nhập trong xã hội khoảng hai triệu người tản cư đến miền đông Ucraina và bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng.

Ðức Tổng giám mục Shevchuk cũng nói rằng Ucraina hiện đang chịu sức ép mạnh mẽ vì sự thông tin sai lệch cũng như bị đe dọa về kinh tế, và chính trị, xét vì Quốc hội liên bang Nga đã đồng ý về việc nhìn nhận cái gọi là "Cộng hòa Donbass và Luhansk" ở miền đông Ucraina. Hai vùng này có đa số dân là người Nga và từ năm 2014 xảy ra chiến tranh giữa dân quân tại đây và quân đội chính phủ Ucraina. Theo Ðức Tổng giám mục trưởng, một trong những vụ thông tin sai lệch là những tin nói rằng có một sự xung đột giữa các tôn giáo tại Ucraina.

Ðức Tổng giám mục trưởng Shevchuk ám chỉ tới sự kiện tại Ucraina có hai cộng đoàn Chính thống: một thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga ở Mascơva, và hai là Giáo hội Chính thống Ucraina độc lập từ vài năm nay. Ðức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng các tổ chức tôn giáo là những tổ chức xã hội có uy tín nhất trong xã hội Ucraina. Việc cầu nguyện của tất cả các cộng đoàn tôn giáo trong ngày đoàn kết quốc gia thật là thời điểm mạnh mẽ và quan trọng đối với chúng tôi".

Ðức Tổng giám mục Shevchuk nói với các vị đại sứ Liên hiệp Âu châu rằng "Ucraina đang cần tình liên đới và mọi sự giúp đỡ đều quan trọng. Chúng tôi cần tình liên đới của cộng đồng quốc tế". Ðức Tổng giám mục nhắc đến điện thoại liên đới của Ðức Hồng y Parolin, hôm 14 tháng Hai năm 2022 với Ucraina, và trước đó ngày 26 tháng Giêng năm 2022 có ngày cầu nguyện do Ðức Thánh cha Phanxicô đề xướng để cầu cho Ucraina".

(sismografo 17-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page