Ðức Hồng y Ouellet:

Ðộc thân không phải là nguyên nhân gây lạm dụng

 

Ðức Hồng y Ouellet: Ðộc thân không phải là nguyên nhân gây lạm dụng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-02-2022) - Ðức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, tuyên bố rằng nguyên nhân thực sự gây ra các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục không phải là sự độc thân, nhưng là do sự thiếu tự chế và thiếu quân bình tình cảm của một số linh mục.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Ommnes, truyền đi ngày 17 tháng Hai năm 2022, ở Tây Ban Nha, Ðức Hồng y Ouellet, thuộc tu đoàn Xuân Bích, người Canada, trả lời câu hỏi liên quan đến Con đường Công nghị của Công giáo Ðức, chủ trương cải tổ toàn bộ Giáo hội vì lý do có các linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, ngài nói: "Có một số người nghĩ rằng độc thân là nguyên nhân gây ra nạn lạm dụng tính dục, nhưng trong thực tế nạn lạm dụng này xảy ra trong mọi lãnh vực: trong ngành giáo dục, trong đời sống gia đình, đời sống thể thao. v.v. Nguyên nhân đích thực không phải là bậc độc thân thánh hiến, nhưng là do sự thiếu tự chế, tự kiểm soát và thiếu quân bình về tình cảm. Ðiều chắc chắn là cần phân định ơn gọi linh mục và quan tâm đến sự quân bình tâm lý tình cảm cũng như luân lý của các ứng viên".

Trả lời câu hỏi: "Làm sao có thể giải thích sự độc thân ngày nay?", Ðức Hồng y Ouellet đáp: "Sự độc thân cần phải được trình bày từ viễn tượng đức tin. Chúa Kitô kêu gọi các môn đệ hãy từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Ngài có thể làm điều đó do căn tính thần linh của Ngài, trong tư cách là Con đời đời của Chúa Cha đến trong xác thể để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Theo Chúa Kitô trong đời sống độc thân trước tiên là một sự tuyên xưng niềm tin nơi căn tính ấy của Chúa và là một cử chỉ yêu mến đáp lại tiếng gọi tình thương của Chúa".

Về việc Giáo hội có thể truyền chức phó tế và linh mục cho phụ nữ hay không, Ðức Hồng y Ouellet nhận xét rằng: "Ðặt câu hỏi như thế phản ánh một não trạng chức năng nam giới, đồng hóa phụ nữ với vai trò của nam giới và không để ý đến chiều kích đoàn sủng của nữ giới. Những thay đổi trong Giáo hội phải sâu xa hơn nhiều chứ không phải chỉ là vấn để ủy nhiệm các chức năng để rồi tiếp tục giữ phụ nữ trong một vị thế tùng phục nam giới. Nay là lúc thần học suy tư về chính thừa tác vụ nữ giới và sự hỗ tương với nam giới".

(Omnesmag.com 17-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page