Ðức Hồng y De Magistris qua đời

 

Ðức Hồng y De Magistris qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cagliari (RVA News 18-02-2022) - Ðức Hồng y Luigi De Magistris, nguyên Chánh án Tòa Ân giải tối cao, đã qua đời hôm 16 tháng Hai năm 2022, tại thành phố Cagliari, đảo Sardegna, hưởng thọ 96 tuổi.

Ðức Hồng y là con út trong một gia đình sáu người con, được giáo dục đặc biệt về việc thực hành đối với mọi người, đặc biệt là đối với người nghèo. Thân phụ ngài được gọi là "bác sĩ người nghèo" ở thành phố Cagliari.

Năm năm sau khi thụ phong linh mục, cha De Magistris được gọi đến làm việc tại Bộ Giáo lý đức tin, và sau đó chuyển sang Hội đồng Công vụ của Giáo hội, sau cùng cha phục vụ tại Tòa Ân giải tối cao, cơ quan đặc trách các cha giải tội tại các Ðại vương cung thánh đường ở Roma, việc ban ân xá và giải quyết các vấn đề lương tâm của tín hữu. Năm 1979, cha trở thành Phó Chánh án Tòa Ân giải, và thăng giám mục rồi được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm hồng y năm 1996; ngài phục vụ cho đến khi về hưu năm 2003.

Ðức Thánh cha Phanxicô đã gửi điện tới Ðức cha Giuseppe Batturi, đương kim Tổng giám mục giáo phận Cagliari, để chia buồn với thân nhân và tất cả các tín hữu thuộc tổng giáo phận này.

Trong điện văn, Ðức Thánh cha viết: "Nhớ lại người anh em quí mến, được lòng nhiệt thành linh mục cao độ linh hoạt, đã phục vụ Chúa và Giáo hội với tất cả lòng tận tụy, tôi nghĩ đến, với lòng biết ơn, sự dấn thân quảng đại của Ðức Hồng y trong tư cách là một cộng sự viên chuyên cần và khôn ngoan dành cho các vị tiền nhiệm của tôi. Tôi cũng nghĩ đến lòng yêu mến của Ðức Cố Hồng y đối với thừa tác vụ hòa giải, mà Ðức Hồng y luôn thi hành với sự chăm chỉ đáng ngợi khen, tận tụy đối với các linh hồn".

Với sự qua đi của Ðức Hồng y De Magistris, Hồng y đoàn còn 213 vị, trong số này có 119 vị cử tri dưới 80 tuổi và 94 vị trên 90 tuổi.

(Sismografo 16-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page