Kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử

giữa Ðức Thánh cha và Thượng phụ Kirill

 

Kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Ðức Thánh cha và Thượng phụ Kirill.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 17-02-2022) - Năm 2022, Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva cử hành buổi kỷ niệm sáu năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Ðức Thánh cha Phanxicô và Ðức Thượng phụ Giáo chủ Chính thống Mascơva, ngày 12 tháng Hai năm 2006, tại Phi trường thủ đô La Habana ở Cuba.

Kỷ niệm này vẫn được Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Phân bộ ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cử hành hàng năm tại một địa điểm khác nhau. Buổi kỷ niệm năm 2022 đã tiến hành ngày 12 tháng Hai năm 2022, tại trung tâm tinh thần và văn hóa Nga tại Quai Branly ở thủ đô Paris, với một cuộc thảo luận bàn tròn về đề tài: "Vai trò của các đền thánh và các cuộc hành hương trong việc đối thoại giữa Chính thống và Công giáo".

Hiện diện và lên tiếng trong cuộc gặp gỡ này, về phía Công giáo có Ðức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, Ðức ông Patrick Chauvet, Quản đốc kiêm quản hạt Nhà thờ chính tòa Ðức Bà Paris, và phía Chính thống Nga có Ðức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva và Ðức Tổng giám mục Anthonij, Giám mục Chính thống Nga tại Tây Âu với trụ sở ở Paris.

Hai phái đoàn đã trình bày và trao đổi trao đổi về tầm quan trọng của các cuộc hành hương tại các đền thánh trong hai Giáo hội liên hệ. Hai đoàn cũng thực hiện một cuộc hành hương chung kính viếng mạo gai thánh của Chúa Giêsu được mang từ Bảo tàng viện Louvre, đặc biệt cho dịp này, đến Nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois, là nơi tạm thời thay thế Nhà thờ chính tòa Paris đang ở trong giai đoạn tái thiết sau hỏa hoạn.

Hai phái đoàn đã hiệp với Ðức Tổng giám mục Georges Pontier, Giám quản Tông tòa Paris, Ðức Tổng giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp, và nhiều tín hữu Công giáo địa phương để kính viếng thánh tích.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Hồng y Koch nói rằng: "Ước gì cuộc hành hương chung này có thể củng cố xác tín của chúng ta, theo đó, chính khi đến gần Chúa Kitô, chúng ta xích lại gần nhau, được sự nâng đỡ bằng kinh nguyện của các thánh và các vị tử đạo thuộc hai Giáo hội chúng ta, họ đã hiệp nhất với nhau nhờ những đau khổ của họ nhân danh Chúa Kitô và đang được đội "triều thiên công chính" (Xc 2 Tim 4.6).

(Oss.Rom. 15-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page