Ðức Thánh cha không viếng thăm Tây Ban Nha

trong năm 2022

 

Ðức Thánh cha không viếng thăm Tây Ban Nha trong năm 2022.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-02-2022) - Theo trang mạng Religion Digital, Tôn giáo kỹ thuật số, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ không viếng thăm Tây Ban Nha trong năm 2022 và hiện nay Phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh chỉ chuẩn bị hai cuộc tông du của Ðức Thánh cha: tại Malta vào đầu tháng Tư năm 2022, và vào tháng Bảy năm 2022 tại Phi châu, có thể tại Cộng hòa dân chủ Congo.

Trong thời gian qua, dư luận nói nhiều về việc Ðức Thánh cha có thể thăm Tây Ban Nha, tại Ðền thánh Santiago de Compostela với cuộc hành hương của giới trẻ, rồi tại Maresa, nhân kỷ niệm 500 năm cuộc hoán cải của thánh Ignatio Loyola thánh tổ của dòng Tên.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Carlos Herra của đài phát thanh Công giáo "Cope" hồi tháng Chín năm 2021, Ðức Thánh cha tỏ ra có ý muốn đến Santiago de Compostela, nhân dịp Năm thánh Giacôbê và có cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo Âu châu, trong hai ngày mùng 07 và 08 tháng Tám năm 2022, và ngài nói đó có thể là một cuộc viếng thăm Compostela chứ không phải viếng thăm Tây Ban Nha. Nhưng rồi dự án này không tiến hành được. Ðức Thánh cha từ chối lời mời, vì ý định ban đầu của ngài là chỉ đến Santiago như một cuộc viếng thăm mục vụ dài ba tiếng đồng hồ với giới trẻ, như đã làm tại Ðại hội Thánh Thể hồi tháng Chín năm 2021 ở Budapest, Hungari. Tuy nhiên dự án đến Santiago theo kiểu mẫu như thế không thể tiến hành được ngài không thể không gặp nhà vua, thủ tướng và chủ tịch chính quyền miền địa phương.

Lý do thứ hai là vì tình trạng phân rẽ chính trị tại Tây Ban Nha hiện nay khiến cho cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng có thể bị các phe phái giải thích khác nhau. Hiện nay tương quan giữa chính phủ tả phái với Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha ở trong tình trạng căng thẳng. Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha chắc chắn sẽ bị lợi dụng.

(Religiondigital 15-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page