Tín hữu hành hương trở lại Jerusalem

 

Tín hữu hành hương trở lại Jerusalem.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 16-02-2022) - Sau khoảng hai năm không có khách hành hương, hồi cuối tuần, ngày 12 tháng Hai năm 2022, một đoàn 30 tín hữu hành hương người Áo, từ miền Tyrol đã đến cư ngụ tại Nhà trọ của Công giáo Áo ở Jerusalem.

Ðây là nhà trọ kỳ cựu nhất của Kitô giáo ở Jerusalem. Trong hai năm qua, giống như nhiều nhà trọ khác ở Thánh địa, nhà trọ này phải chiến đấu với vấn đề tài chánh: không có khách, không có thu nhập, nhưng những phí tổn khác vẫn phải trả. Nhờ lòng hảo tâm của nhiều tín hữu Công giáo ở Áo, nhà trọ của Công giáo Áo không bị đóng cửa và nay thấy tương lai sáng sủa hơn.

Ðoàn hành hương từ miền Tyrol do Hội "Tyrol Chúa nhật" và đại lý "Du lịch Kinh thánh" ở Áo tổ chức. Trong những ngày tới đây lại có một nhóm sinh viên từ thủ đô Vienne đến viếng Thánh địa. Cha Markus Bugnyar, Giám đốc nhà trọ Công giáo Áo, hy vọng đây là khởi đầu tiến trình bình thường hóa, nhờ đại dịch dần dần suy giảm, và các đoàn hành hương trở lại Thánh địa. Ðiều này có một ý nghĩa lớn đối với mùa Phục sinh tới đây.

Nhà trọ của Công giáo Áo có 120 giường và mỗi tháng có chi phí cố định nhiều ngàn Euro phải trang trải. Nhà trọ tọa lạc tại Via Dolorosa, Con đường Khổ giá Chúa đã đi qua và được Ðại quân công Ferdinand Maximilian, sau này là hoàng đế Áo, thủ đắc hồi năm 1855. Rồi được đặt dưới quyền của Ðức Tổng giám mục giáo phận Vienne.

Qua nhiều thăng trầm, thay ngôi đổi chủ, năm 1985 Israel trả lại cho Giáo hội Công giáo Áo, và nay được đặt dưới sự bảo trợ của Ðức Tổng giám mục giáo phận Vienne, hiện là Ðức Hồng y Christoph Schonborn.

(Vatican News 14-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page