Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan

kêu gọi các giám mục Nga và Ucraina,

Công giáo và Chính thống

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các giám mục Nga và Ucraina, Công giáo và Chính thống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Poznan (RVA News 16-02-2022) - Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, kêu gọi các vị lãnh đạo Chính thống và Công giáo tại ba nước Nga, Ucraina và Ba Lan cùng hiệp sức để ngăn cản sự điên rồ của một cuộc chiến tranh mới giữa hai nước.

Trong thư gửi Ðức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Mascơva cùng với các giám mục Công giáo và Chính thống tại ba nước, Ðức cha Gadecki, cũng là Tổng giám mục giáo phận Poznan, Ba Lan, viết: "Chúng ta hãy liên kết các sức mạnh tinh thần của các tín hữu chúng ta trong Chúa Kitô thuộc các hệ phái Kitô khác nhau ở Nga, Ucraina và Ba Lan, để ngăn ngừa viễn tượng một cuộc chiến mới trong vùng."

Thư của Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan hiệp với tiếng nói của bao nhiêu người thuộc các giới nhắm chống lại những làn gió chiến tranh, dường như đang thổi từ miền đông Âu châu. Trong thư, Ðức Tổng giám mục tự giới thiệu như một người anh em và mục tử của một nước láng giềng, gắn liền với lãnh thổ Nga và Ucraina qua một lịch sử chung và cùng với một đức tin Kitô thánh thiêng. Nhắc đến những tin tức được truyền đi qua các phương tiện truyền thông về hiểm họa chiến tranh tại đất nước chúng ta, Ðức Tổng giám mục Gadecki viết: "Ước gì nỗ lực cầu nguyện của chúng ta là một tiếng kêu để phòng ngừa đau khổ và chết chóc của hàng ngàn người vô tội, nhất là những người yếu thế nhất và vô phương thế tự vệ, họ không có sức mạnh và cơ hội để trốn chạy khi chiến tranh bùng nổ".

"Mỗi chiến tranh là một thảm trạng của nhân loại, đốn ngã sinh mạng của hàng ngàn người cả hai phía, và của gia đình họ. Nhiều người thuộc cả hai phe sẽ bị tàn tật, hàng triệu người sẽ mang những vết thương nội tâm khó lòng chữa lành".

Thêm vào thảm họa chiến tranh giữa Nga và Ucraina, còn có sự kiện cả hai dân tộc đều là tín hữu Kitô và là người Slave. "Về phương diện con người và phán xét của Thiên Chúa, hai dân tộc này lẽ ra phải có nhiều điểm chung và không hướng chiều theo oán ghét, trái lại cần hướng về sự tôn trọng và thân hữu với nhau. Nhưng điều kiện không thể thiếu được là sự tôn trọng quyền của các dân tộc, kể cả quyền tự quyết và toàn vẹn lãnh thổ".

Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng nhắc đến hai thế chiến trong thế kỷ XX và gợi lại lời thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, trong Sứ điệp nhân Ngày Hòa bình Thế giới năm 2000: "Chiến tranh thường là nguyên nhân gây ra những cuộc chiến tranh khác vì chúng nuôi dưỡng sự oán thù sâu xa, tạo nên những tình trạng bất công và chà đạp phẩm giá cũng như các quyền con người. Nói chung, chiến tranh không giải quyết các vấn đề mà chúng nhắm tới, vì thế chúng không những gây thiệt hại kinh khủng, nhưng rốt cuộc chúng cũng vô ích".

Và Ðức Tổng giám mục Gadecki nhấn mạnh rằng: "Mọi cuộc chiến tranh đều là một điên rồ". Và nhân ngày thánh Cirillo và Metodio, được mừng vào ngày 14 tháng Hai, tông đồ của các dân tộc Slave, ngài kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina "để xin Chúa ban hồng ân hòa bình cho Âu Châu. Xin Chúa hoán cải con tim của các nhà cầm quyền khỏi ham muốn chiến tranh và tàn phá, nhưng hướng trái tim họ về lòng thương xót và an bình".

(Vatican News 14-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page