Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh

liên đới với Ucraina

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh liên đới với Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-02-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bày tỏ tình liên đới của Tòa Thánh với nhân dân Ucraina, trong tình cảnh khó khăn hiện nay.

Trong thông cáo, công bố hôm 15 tháng Hai năm 2022, bí thư của Ðức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, cho biết ngày 14 tháng Hai năm 2022, Ðức Hồng y Pietro Parolin đã gọi điện cho Ðức Tổng giám mục trưởng để bày tỏ sự gần gũi của Tòa Thánh với Giáo hội Công giáo tại Ucraina và tình liên đới với nhân dân nước này, trong "thời điểm khó khăn hiện nay do sự leo thang xung đột quanh Ucraina".

Ðức Tổng giám mục trưởng đã thông tin cho Ðức Hồng y Parolin về việc phục vụ của Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương trong những hoàn cảnh bị đe dọa xâm lăng rộng lớn của Nga và cám ơn Tòa Thánh về sự quan tâm liên lỷ đối với tình hình tại nước này. Ðặc biệt, Ðức Giáo chủ Công giáo Ucraina Ðông phương bày tỏ lòng biết ơn đối với lời tái kêu gọi của Ðức Thánh cha Phanxicô hôm Chúa nhật 13 tháng Hai vừa qua, mời gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina và tránh đe dọa chiến tranh. Cách riêng nhân dân Ucraina cảm thấy sự ân cần đặc biệt của Ðức Thánh cha đối với nền hòa bình tại Ucraina và đánh giá cao những cố gắng ngoại giao của Tòa Thánh nhắm vượt thắng cuộc khủng hoảng quốc tế hiện thời".

Ðức Hồng y Parolin kết thúc cuộc điện đàm và nói rằng: "Trong lúc chao đảo này, tôi muốn bày tỏ với Ðức Tổng giám mục Trưởng, Hàng giám mục, các linh mục và tín hữu của Giáo hội do Ðức Tổng giám mục trưởng hướng dẫn và toàn dân Ucraina, sự ủng hộ của Tòa Thánh, biểu lộ tình liên đới của Tòa Thánh và cam đoan về sự cầu nguyện cho tất cả mọi người".

(Sismografo 15-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page