Tòa Thánh bổ nhiệm đặc ủy tạm thời

cai quản tổ chức Foyers de la Charité

 

Tòa Thánh bổ nhiệm đặc ủy tạm thời cai quản tổ chức Foyers de la Charité.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-02-2022) - Bộ giáo dân, gia đình và sự sống đã bổ nhiệm một vị đặc ủy toàn quyền cai quản Foyers de la Charité, Các tổ ấm bác ái, một hiệp hội quốc tế do Ðấng đáng kính Marthe Robin, nhà thần bí người Pháp sáng lập năm 1936.

Chị Robin bị liệt giường từ năm 21 tuổi, và được biết đến như người chỉ sống bằng việc rước Mình Thánh Chúa, vì chị có vấn đề tiêu hóa. Chị qua đời năm 1981 và cách đây tám năm (2014), Ðức Thánh cha Phanxicô cho phép Bộ Phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị Marthe Robin và chị được gọi là "Ðấng đáng kính".

Tổ Ấm bác ái được thành lập ngày 10 tháng Hai năm 1936 khi chị Marthe Robin gặp cha Georges Finet, một linh mục thuộc giáo phận Lyon và chị xin cha lập một "tổ ấm bác ái", Foyer de la charité, nơi các tín hữu có thể tham dự một cuộc tĩnh tâm một tuần lễ trong thinh lặng. Dần dần các Foyers này phát triển và trở thành là một Hiệp hội tư quốc tế của các giáo hữu Công giáo được Tòa Thánh công nhận hồi năm 1987. Cha Finet qua đời năm 1990. Tính đến năm 2017, Hiệp hội này có 76 Foyers tại 41 nước tại bốn châu lục.

Năm 2020, Hiệp hội ra thông cáo cho biết một cuộc điều tra độc lập xác nhận cha Finet đã có những hành động trái luật trầm trọng và không tôn trọng con người. Vụ này gây đau khổ lớn cho các nạn nhân và cho Hiệp hội.

Nay Ðức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ giáo dân, gia đình và sự sống, qua sắc lệnh ngày 03 tháng Hai năm 2022, đã bổ nhiệm Ðức Hồng y Jean-Pierre Ricard, 77 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Bordeaux bên Pháp, làm đặc ủy của Tòa Thánh với sứ mạng tạm thời toàn quyền cai quản các Foyers de la Charité. Ðức Hồng y sẽ đồng hành với các thành viên trong việc duyệt lại đoàn sủng và làm sáng tỏ Giáo hội học làm nền tảng cho ơn gọi của Hiệp hội, để đi tới việc cải tổ cuộc sống, huấn luyện và qui chế cai quản.

Cha Moise Ndione, đương kim điều hợp viên của Foyers de la Charité, chào mừng quyết định của Tòa Thánh bổ nhiệm Ðức Hồng y đặc ủy Tòa Thánh và, trong thư ngày 10 tháng Hai năm 2022, gửi các thành viên, cha khẳng định rằng quyết định đồng hành của Tòa Thánh "sẽ giúp chúng ta làm cho đoàn sủng của Hiệp hội được chiếu tỏa, làm sáng tỏ đoàn sủng ấy với Giáo hội và cho thế giới".

Trong những năm gần đây, Tòa Thánh đã can thiệp để chấn chỉnh một số phong trào và hiệp hội giáo dân, và cả một vài dòng tu. Ngoài ra, Bộ giáo dân, gia đình và sự sống cũng ban hành một số qui luật về việc điều hành, ấn định nhiệm kỳ của các vị lãnh đạo cũng như các tiêu chuẩn cai quản trong các tổ chức này.

(CNA 13-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page