Ðức Thượng phụ Bartolomaios

kêu gọi cho Ucraina

 

Ðức Thượng phụ Bartolomaios kêu gọi cho Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Istanbul (RVA News 14-02-2022) - Ðức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople, lên tiếng kêu gọi mọi phe liên hệ tới Ucraina từ bỏ khí giới.

Lên tiếng hôm 13 tháng Hai năm 2022, sau thánh lễ tại Tòa Thượng phụ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Ðức Thượng phụ nói: "Võ khí không bao giờ là giải pháp. Trái lại chúng có thể tạo nên chiến tranh và bạo lực, đau khổ và chết chóc. Như người anh em quí mến của chúng tôi, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: "Chúng ta đừng quên rằng chiến tranh là một sự điên rồ. Chúng tôi mạnh mẽ tin rằng không có giải pháp khả dĩ để duy trì và bảo đảm hòa bình ngoài con đường đối thoại, loại bỏ những hoàn cảnh đưa tới bạo lực và chiến tranh".

Ðức Thượng phụ cũng nói rằng: "Chúng tôi kêu mời tất cả các phe liên hệ hay tiếp tục theo đuổi con đường đối thoại và tôn trọng công pháp quốc tế, chấm dứt xung đột, để cho mọi người dân Ucraina được sống trong hòa hợp. Cần chống lại mọi cuộc chiến tranh mới tại Âu châu, xuất phát từ sự leo thang những tuyên bố bạo lực và quân sự hóa biên giới giữa Nga và Ucraina. Chúng tôi kêu gọi hòa bình lâu bền, sự ổn định và công lý trong vùng. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy tích cực góp phần giải quyết ôn hòa những tình trạng xung đột, vì nếu xung đột giữa con người có thể tránh đường, thì chiến tranh và bạo lực chắc chắn cần phải chống lại bằng tất cả cố gắng của chúng ta".

(Sir 14-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page